Nhiều thanh niên Anh gặp vấn đề tâm thần

15/04/2017 08:02 GMT+7

Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) của Anh vừa công bố kết quả khảo sát mới cho thấy ngày càng có nhiều người trẻ ở nước này cho biết họ mắc triệu chứng lo lắng và trầm cảm dù chất lượng cuộc sống được cải thiện, theo Hãng tin PA ngày 14.4.

ONS đã thu thập thông tin từ những nguồn dữ liệu khác nhau về sức khỏe thể chất cũng như tâm thần, việc làm, giáo dục và tài chính cá nhân của những người trong độ tuổi từ 16 - 24.
ONS phát hiện tỷ lệ người trẻ báo cáo tình trạng sức khỏe tâm thần xấu đi tăng từ 18% trong giai đoạn 2009 - 2010 lên 21% trong giai đoạn 2013 - 2014.
Trong đó, tỷ lệ phụ nữ trẻ có triệu chứng lo lắng và trầm cảm tăng từ 22% trong giai đoạn 2009 - 2010 lên 26% trong giai đoạn 2013 - 2014. Còn từ 2014 - 2015, cứ 4 phụ nữ thì có 1 người báo sức khỏe tâm thần không tốt.
Đối với nam thanh niên, trong 6 người thì có 1 người mắc triệu chứng tương tự. Theo kết quả khảo sát, những yếu tố có nguy cơ làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở giới trẻ là áp lực trong học tập, ngoại hình và nhu cầu “sống ảo” do tiếp cận các trang mạng xã hội 24/24 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.