Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

10/10/2017 09:04 GMT+7

Ngày 9.10, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ TT-TT, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn, Tổng công ty bưu điện, Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm VN tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1987 - 2017), trao giải lần thứ 46 và phát động cuộc thi lần thứ 47.

Cuộc thi diễn ra từ nay đến 10.3.2018, dành cho thiếu nhi, học sinh dưới 15 tuổi. Bài dự thi là một bức thư viết tay dưới 1.000 chữ trên 1 mặt giấy. Thí sinh đoạt giải được công nhận là học sinh giỏi quốc gia môn văn. Bài đoạt giải nhất sẽ được tham dự cuộc thi quốc tế.
Dịp này, ban tổ chức cuộc thi đã trao bằng khen cho em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8 Trường THCS Tây Sơn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), đã đoạt giải nhất quốc gia và đoạt giải khuyến khích quốc tế cuộc thi lần thứ 46 với chủ đề “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho tổng thư ký mới của Liên Hiệp Quốc. Vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông xử lý trước tiên và xử lý như thế nào?”. Qua 30 năm tham gia, VN đã có 13 học sinh đoạt giải quốc tế, trong đó có 2 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

tin liên quan

Cậu bé khiếm thị đoạt giải viết thư Quốc tế UPU
(TNO) Đào Xuân Trung, học sinh khiếm thị lớp 5D Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội vừa đoạt giải thưởng dành cho học sinh khuyết tật trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU với bức thư gửi thiếu nhi toàn thế giới biết bảo vệ nguồn nước sạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.