Phát huy truyền thống bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/03/2019 17:23 GMT+7

Hội trại thanh niên “Xuân biên giới - Ấm tình quân dân” và ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” của tỉnh Cao Bằng đã khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới của tuổi trẻ.

Ngày 3.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng và Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tổ chức Hội trại thanh niên “Xuân biên giới - Ấm tình quân dân” và ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đây là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3); 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26.3) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.
Tại chương trình đã diễn ra triển lãm ảnh về đề tài “Biên giới và Bộ đội Biên phòng”, ảnh quảng bá về du lịch Cao Bằng và trưng bày các sản phẩm, mô hình, đề tài, ý tưởng sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Chương trình cũng tặng quà 4 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
Anh Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh đoàn ký tên trên bản đồ chủ quyền của tuổi trẻ Cao Bằng Ảnh Ngọc Thắng
Tại triển lãm, anh Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn đã ký tên trên bản đồ chủ quyền của tuổi trẻ Cao Bằng. Các bạn trẻ đã được tìm hiểu về chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam nói chung, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nói riêng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và ý nghĩa của Ngày “Biên phòng toàn dân”.
Đặc biệt, tại Hội trại đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng Cao Bằng năm 2018.
Hội trại khơi dậy niềm tự hào dân tộc của tuổi trẻ Cao Bằng Ảnh Ngọc Thắng
Chương trình cũng nhằm khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình đoàn kết quân - dân.
Qua đó, đã phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Tháng Thanh niên sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa Ảnh Ngọc Thắng
Đồng thời, chương trình cũng thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tạo diễn đàn, sân chơi để đoàn viên thanh niên thể hiện ý tưởng, sáng kiến, sản phẩm, đề tài sáng tạo. Tạo điều kiện cho các lực lượng đoàn viên thanh niên giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội có ý nghĩa giáo dục trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Theo tỉnh Đoàn Cao Bằng, Tháng thanh niên năm 2019, sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, với một số chỉ tiêu cơ bản gồm: 
1. Trồng mới được 30.000 cây xanh các loại. 
2. Phối hợp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.500 thanh niên nông thôn.
3. Kết nối, hỗ trợ 3 tỉ đồng vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp.
4. Huy động 50.000 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
5. Hỗ trợ cho trên 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 
6. Tư vấn hướng nghiệp cho trên 10.000 học sinh phổ thông; tổ chức khám chữa bệnh cho 1.000 người; tiếp nhận hiến được 200 đơn vị máu; hỗ trợ trên 200 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng.
7. Kết nạp 1.200 thanh niên vào tổ chức Đoàn.
8. Sửa chữa, xây dựng mới 4 nhà nhân ái với tổng trị giá 100 triệu đồng; sửa chữa, làm mới 100 công trình văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.
9. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.500 ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.