Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI

12/12/2017 16:50 GMT+7

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI với 151 ủy viên.

Trong phiên làm việc thứ 5 chiều nay ngày 12.12, Đại hội Đoàn toàn quốc đã tiến hành công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI.
Theo đó, 151 đại biểu đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI trong tổng số 174 nhân sự nằm trong danh sách bầu cử đại hội đã thông qua trong phiên làm việc buổi sáng.
Trong số đại biểu đã trúng cử có 4 thành viên Ban Bí thư T.Ư Đoàn khoá X gồm: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (97,9%); Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (96,29%); Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy (94,79%); Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (97,8%).

tin liên quan

Toàn cảnh hoa lan ở Đại hội Đoàn toàn quốc
Tiểu cảnh này đang được trưng bày trong Trung tâm hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam Trần Xuân Bách (33 tuổi) nằm trong danh sách nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI.
Theo đề án nhân sự được thông qua tại đại hội, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI được xây dựng phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động.
Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, kỷ luật, ý chí, nguyện vọng thanh niên cả nước và quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI được xây dựng phải đúng nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm và dân chủ; khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phải là tập thể đấu tranh, chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động phe cánh, cục bộ và lợi ích nhóm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.