Sơn móng tay đến trường, nam sinh bị đình chỉ học tập

06/12/2020 13:22 GMT+7

Trevor Wilkinson, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 của trường trung học Clyde, bang Texas (Mỹ), đã bị đình chỉ học tập vì sơn móng tay đến trường, vi phạm nội quy về ăn mặc và tác phong.

“Thử tưởng tượng trường của bạn không cho phép nam sinh sơn móng tay và đình chỉ học tập nếu vi phạm? Và cả ban quản lý đều nhất trí với mức phạt này? Phải chăng họ kỳ thị người đồng tính?”, Đài NBC News hôm 5.12 dẫn dòng tweet trên tài khoản Twitter của nam sinh.
Clyde là một thị trấn nhỏ với khoảng 4.000 dân của hạt Callahan, cách thủ phủ Dallas khoảng 274 km về hướng tây.
Wilkinson, là người công khai đồng tính, đã mở chiến dịch vận động trên trang Change.org, với hy vọng nam sinh có thể sơn móng tay đến trường.
Đến sáng 6.12 (giờ Việt Nam), thỉnh nguyện thư của nam sinh Texas trên trang Change.org đã thu hút gần 48.000 chữ ký, gần đạt được mốc 50.000 theo dự định.
Wilkinson hy vọng có thể thuyết phục lãnh đạo nhà trường cho phép các học sinh được là chính mình, và cái mà xã hội đang muốn bình thường hóa, chẳng hạn chỉ có nữ mới được sơn móng tay, hoàn toàn không ổn.
Theo quy định của trường trung học Clyde, nam sinh bị cấm sơn móng tay hoặc trang điểm khi đến trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.