Tập trung trí tuệ đóng góp cho Đại hội

10/12/2017 10:27 GMT+7

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 , nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 3,5 ngày có sự tham dự của 1.000 đại biểu.

9 giờ 30 phút sáng nay 10.12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cử hành các nghi lễ quốc ca, đoàn ca để bắt đầu bước bào phiên làm việc thứ nhất. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trực tiếp điều hành.
Anh Lê Quốc Phong khẳng định, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của tuổi trẻ và dư luận xã hội.
Thông tin về đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc Ảnh: Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 có khẩu hiệu: Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát Triển. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 11.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm tham gia các phiên thảo luận, đóng góp xây dựng các nội dung tại đại hội.
Cũng trong phiên làm việc thứ nhất, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã trình bày dự thảo nội dung và chương trình làm việc tại đại hội và được các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo đó, đại hội diễn ra trong 3,5 ngày với 8 diễn đàn và 20 tổ thảo luận về các nôi dung của đại hội.
Cũng trong phiên thứ nhất, đại hội đã thông qua quy chế tại đại hội với 4 chương 21 điều quy định cụ thể các nhiệm vụ cụ thể của đại hội và bầu Đoàn chủ tịch đại hội với 19 anh, chị!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.