Thần đồng 15 tuổi chế robot bằng máy in 3D

10/11/2015 10:04 GMT+7

(TNO) Một thiếu niên 15 tuổi ở Hy Lạp đã trở thành người nhỏ tuổi nhất thế giới có thể chế tạo robot hình người bằng máy in 3D. Ngoài Dimitris ra, cả thế giới chỉ còn 5 người nữa có thể làm được robot dạng này.

(TNO) Một thiếu niên 15 tuổi ở Hy Lạp đã trở thành người nhỏ tuổi nhất thế giới có thể chế tạo robot hình người bằng máy in 3D. Ngoài Dimitris ra, cả thế giới chỉ còn 5 người nữa có thể làm được robot dạng này.

Dimitris Hatzis và robot Troopy - Ảnh chụp màn hình Oddity CentralDimitris Hatzis và robot Troopy - Ảnh chụp màn hình Oddity Central
InMoov là một dự án mở do nhà thiết kế người Pháp Gael Langevin điều hành. Mục đích là tạo ra những robot hình người có kích thước thật bằng máy in 3D, theo Oddity Central.
Dimitris đã mất hơn 1.400 giờ để lên kế hoạch, thử nghiệm, in và lắp ráp robot. Trong suốt 1 năm, cậu đã in ra 475 bộ phận, sử dụng khoảng 1 km nhựa dẻo ABS và cẩn thận lắp vào nhau để tạo ra robot với tên gọi Troopy.
Dimitris đã trở thành người trẻ nhất trong 6 người có khả năng chế tạo robot theo thiết kế của ông Langevin. 5 người kia gồm 2 người Nga, 1 người Ý, 1 người Đức và chính nhà thiết kế Langevin.
Cậu thiếu niên này cho biết cậu đã thường xuyên liên lạc với họ để trao đổi kinh nghiệm. Troopy cao 1,85 m, mắt và đầu có thể cử động độc lập. Robot có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và bắt chước chính xác chuyển động của con người.
Tuy nhiên, Dimitris tự biết rằng Troopy vẫn chưa hoàn thiện.
“Mỗi con robot mới là một mô hình cải tiến của mẫu trước đó. Vì thế, robot sẽ không bao giờ ở hình dạng cuối cùng mà sẽ không ngừng được cải tiến và nâng cấp”, cậu cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.