Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trồng cây hữu nghị ở Lạng Sơn

08/11/2016 11:25 GMT+7

Sáng nay, 8.11, tại khu tái định cư Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lễ trồng cây hữu nghị của thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Gần 200 đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia Liên hoan Việt Nam - Trung Quốc lần 3 cùng thanh niên Lạng Sơn trồng 66 cây xanh, tượng trưng cho 66 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.
Tại lễ trồng cây có sự hiện diện của đại diện Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh đoàn Giang Tây - Trung Quốc, đại diện Hội sinh viên Trung Quốc.
Phát biểu tại lễ trồng cây, Phó bí thư tỉnh đoàn Giang Tây Tô Hâm, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Sang Việt Nam lần này, chúng tôi được sắp xếp một lịch trình các hoạt động phong phú, trong đó có hoạt động trồng cây xanh hết sức ý nghĩa”.
Đại biểu thanh niên Trung Quốc, Việt Nam tại khu tái định cư Mai Pha trước khi bắt tay trồng cây Ảnh Thúy Hằng
Phó bí thư Tỉnh đoàn Giang Tây cũng nhấn mạnh: “10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Hôm nay chúng ta trồng 66 cây, đại diện cho mối quan hệ ngoại giao hai nước là 66 năm, chúng tôi hy vọng sau này mình cùng nhau trồng 166 cây, 266 cây và nhiều hơn nữa”.
Đứng cạnh một cây xanh mình vừa trồng và tưới nước, Trung Chấn Hoa, đại biểu thanh niên tỉnh Giang Tây bày tỏ: “Tôi rất mong muốn 20, 30 năm nữa có thể quay lại đây, nhìn cây chúng ta đã cùng nhau trồng lên, như chính tình cảm hữu nghị chúng ta đã vun đắp nơi này”.
Chiều nay, 8.11, tại thành phố Lạng Sơn, đại biểu thanh niên Trung Quốc, Việt Nam sẽ tham gia tọa đàm chủ đề: Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc cùng nhau trồng cây xanh Ảnh Thúy Hằng

Hoạt động trồng cây hữu nghị được thanh niên 2 nước hưởng ứng nhiệt tình Ảnh Thúy Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.