Thế hệ trẻ Việt Nam với 'Tiếng nói tương lai APEC'

05/11/2017 12:38 GMT+7

Là những đại diện Việt Nam tham gia 'Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC - VOF', dành cho thanh niên, sinh viên các nền kinh tế thành viên APEC, các bạn trẻ đại diện cho thế hệ trẻ Việt đang ấp ủ nhiều hoài bão cống hiến...

Tư duy trí tuệ và giao tiếp bản lĩnh
Mai Nguyễn Công Thuận (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Khoa thương mại, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng), tự hào là một trong 17 thanh niên Việt Nam tham gia diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC. Công Thuận khá tự tin với thành tích học tập và nghiên cứu khá ấn tượng. Thuận từng là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Kinh tế năm 2015, vượt qua rất nhiều thanh niên có thành tích cao để tham gia chương trình trao đổi sinh viên do Quỹ Erasmus+ (Quỹ học bổng Liên minh châu Âu) tài trợ tại Trường ĐH Khoa học và Ứng dụng Westphalian (Đức). Tại đây, Thuận có 6 tháng học tập, trải nghiệm văn hóa của người Đức, học hỏi phong cách làm việc năng động, chuyên nghiệp, trách nhiệm.
Sau chuyến học tập ở Đức, Thuận trở về nước tiếp tục học tập, nghiên cứu và một lần nữa thành công ở Cuộc khi khởi nghiệp Danang Startup Runway với sản phẩm áo khoác đa năng, được thiết kế và kết hợp khéo léo vừa là chiếc áo khoác, vừa là ba lô đồng thời có thể mở ra thành túi ngủ. Dự án này đã giành giải nhất và tiếp tục mang lại cho Thuận cơ hội học tập, trải nghiệm ở đất nước Ireland.
Mai Nguyễn Công Thuận trong chuyến học tập, trải nghiệm tại châu Âu
Mai Nguyễn Công Thuận trong chuyến học tập, trải nghiệm tại châu Âu Ảnh: NVCC
Là một sinh viên năng động, Thuận còn tham gia làm hướng dẫn viên tình nguyện cho dự án “Danang free walking tour”, một dự án hướng dẫn tham quan du lịch miễn phí dành cho khách quốc tế đến Đà Nẵng.
“Đây là cơ hội để sinh viên tăng cường khả năng giao tiếp, luyện tiếng Anh và đặc biệt có thể mang đến cho du khách ấn tượng đẹp về những điểm đến của thành phố quê mình, của đất nước mình”, Thuận cho biết.
VOF sẽ có hơn 120 đại biểu thanh niên, sinh viên các nền kinh tế thành viên tham dự, trong đó Việt Nam có 17 đại biểu. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội giao lưu kết nối, được tham dự vào các hoạt động của sự kiện APEC như: Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Hội nghị hội đồng tư vấn kinh doanh APEC…
Đại biểu thanh niên tham gia sự kiện trên còn có Nguyễn Thùy Trinh (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội). Trinh cho biết bạn đang theo học chương trình tiên tiến tại ĐH Ngoại thương Hà Nội nên giao tiếp bằng ngoại ngữ là điều bạn tự tin nhất. Ngoài ra Trinh cũng là cô gái năng động, đam mê sáng tạo, khởi nghiệp và là thành viên của các CLB sáng tạo, khởi nghiệp tại Hà Nội.
“Tham dự sự kiện, mình tự tin mang đến hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tự tin, tư duy trí tuệ, giao tiếp bản lĩnh trước bạn bè quốc tế. Vốn kiến thức kinh tế, xã hội mà mình nỗ lực tích lũy sẽ có cơ hội giúp mình ghi dấu ấn và kết nối cùng bạn bè khắp nơi”, Thùy Trinh chia sẻ.
Bước ra sân chơi toàn cầu
Tại cuộc thi “Sinh viên ĐH Đà Nẵng với APEC” do Đại học Đà Nẵng tổ chức trước thềm sự kiện APEC, Công Thuận, chàng sinh viên nhận giải á quân và sẵn sàng trở thành một trong những tình nguyện viên tích cực của sự kiện. Để trở thành 1 trong 17 thanh niên Việt Nam, và là thanh niên duy nhất của Đà Nẵng tham gia diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC, Thuận đã trải qua những vòng phỏng vấn gắt gao. Bạn đã thể hiện hiểu biết của mình về sự kiện APEC cũng như diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC; bày tỏ quan điểm và kỳ vọng của bản thân qua diễn đàn, đồng thời lập kế hoạch quảng bá thành công hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Mai Nguyễn Công Thuận (thứ 2, từ trái sang) nhận giải nhất Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp Danang Startup Runway
Mai Nguyễn Công Thuận (thứ 2, từ trái sang) nhận giải nhất Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp Danang Startup Runway
“Tôi muốn cùng góp những kiến thức kinh tế mà mình có được thông qua quá trình học tập, nghiên cứu, để giao lưu với bạn bè quốc tế, những người trẻ năng động, giỏi giang đến từ nhiều nền văn hóa, và đặc biệt đều là những người quan tâm đến kinh tế, đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực”, Công Thuận cho biết.
“Tham gia diễn đàn chính là cơ hội của thanh niên Việt Nam gặp gỡ những bạn trẻ nhiều hoài bão, nhiều đam mê phát triển, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi kỳ vọng sẽ kết nối, cùng mở ra những cơ hội, chiến lược hợp tác giữa những người hoạt động trong cùng lĩnh vực, có mối quan tâm chung về phát triển công nghệ, định vị thương hiệu vì người tiêu dùng”, Đỗ Hoàng Anh (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH DESVLAB, Huế) chuyên lĩnh vực nhận diện thương hiệu, thiết kế logo, website tại TP.Huế chia sẻ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.