Thể lệ giải Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/04/2018 15:27 GMT+7

T.Ư Đoàn cho biết đang tiếp nhận các tác phẩm dự thi giải Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Trước đó, T.Ư Đoàn đã công bố thể lệ giải Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Theo đó, nội dung các tác phẩm tham dự giải thưởng cần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:
Những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, 11, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42 của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên; các tấm gương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh - trật tự, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội… gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, trọng tâm là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng cơ sở Đoàn, mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn.
Các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù.
Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thiếu niên, nhi đồng.
Các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên; các tấm gương đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Loại hình và thể loại
Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1.6.2017 đến ngày 15.5.2018, có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng đều có thể gửi tham dự.
Tác phẩm báo chí dự thi ở 1 trong 3 thể loại sau: ảnh báo chí; phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.
Đối tượng tham gia: Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự giải.
Quy định về tác phẩm tham gia giải thưởng
Tác phẩm tham gia giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
Tác phẩm gửi tham dự giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 1.6.2017 đến 15.5.2018.
Đối với báo in, báo điện tử: Tác phẩm tham gia giải thưởng phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản gốc trang báo, tạp chí hoặc bản photo trang báo (đối với bài viết đăng trên báo, tạp chí in) và bản photo trong đó có địa chỉ truy cập tác phẩm trên mạng internet (đối với bài viết đăng trên báo điện tử).
Đối với báo ảnh: Ngoài bản photo từ báo, tạp chí ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng, đề nghị gửi kèm theo bộ ảnh gốc, khổ 18 cm x 24 cm. Ban tổ chức không xét các tác phẩm báo chí mang tính hư cấu và các phóng sự ảnh cắt ghép, xử lý bằng máy vi tính.
Đối với tác phẩm phát thanh: Ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự.
Cơ cấu giải thưởng
Ban tổ chức trao giải thưởng cho mỗi thể loại, bao gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; một số giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2 triệu đồng.
Giải nhất, nhì, ba bao gồm tiền và bằng khen của T.Ư Đoàn. Giải nhất được ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019.
Thời gian, nơi nhận
Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 26.3.2018 đến hết 15.5.2018 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).
Nơi nhận Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.6263.1999, số máy lẻ 404.
Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, đề nghị ghi rõ trên phong bì: “Bài tham gia giải thưởng Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018” và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email liên lạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.