Thúc đẩy thanh niên ứng dụng CNTT vào công việc

28/09/2017 15:24 GMT+7

Ngày 27.9, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 299 đại biểu đại diện cho trên 100.000 đoàn viên thanh niên của 57 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Quang Dương; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tới dự.
Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư hoàn thành triển khai 38 công trình thanh niên cấp khối; 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện; trên 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở và tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại 52 tỉnh, TP với tổng giá trị khoảng 180 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư có khoảng 6.000 lượt thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học và khoảng 600 công trình, đề tài được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn.

tin liên quan

Công bố biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc
Căn cứ kết quả Cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định chọn tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, Giảng viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM làm biểu trưng chính thức cho Đại hội Đoàn toàn quốc.
Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong nói: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn đặt nhiều kỳ vọng Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đi đầu trong các phong trào: Sáng tạo trẻ; Ba trách nhiệm, thúc đẩy các hoạt động phát huy lực lượng trí thức trẻ VN xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên VN trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ tới, cần nghiên cứu giải pháp thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công việc; xung kích đăng ký, đảm nhận triển khai các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo chất lượng...”.
Trong 2 ngày 26 và 27.9, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Đại hội bầu BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới gồm 39 thành viên. Anh Đỗ Văn Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh đoàn.
Cũng trong ngày 27.9, Thành đoàn TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13 với sự tham dự của 252 đại biểu. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, đã đến dự. Đại hội đã bầu BCH Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 45 thành viên.
Cùng ngày, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 247 đại biểu. Đại hội đã bầu 39 thành viên vào BCH, anh Ngô Vũ Thăng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.