Tình nguyện lao vào vùng biệt lập

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/11/2020 09:40 GMT+7

Để đến được với những vùng đất còn biệt lập giúp dân khắc phục hậu quả của lũ lụt , sạt lở đất, những bạn trẻ không những cần một tấm lòng tình nguyện mà còn phải có một ý chí dũng cảm

“Sau trận sạt lở đất kinh hoàng vào hôm 17.10, nhiều thôn bản của xã Hướng Việt  (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) ngập trong bùn đất, nhiều người chết, nhiều nhà cửa bị sập đổ, công trình trụ sở hư hỏng... Người dân địa phương không thể tự đứng dậy nếu không có sự trợ lực từ bên ngoài. Là người trẻ, chúng tôi tình nguyện lên đường”, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, nói.
 
Vào đến nơi, những thành viên trong đoàn sau khi chứng kiến thực tế và nghe báo cáo của chính quyền xã Hướng Việt thì ai cũng hiểu sự “liều lĩnh” của mình thực sự cần thiết. Rằng người dân xã Hướng Việt bị cô lập trong nhiều ngày. Do sạt lở khiến cây cối, bùn, đất đá từ trên đồi núi tràn xuống làm ngập các thôn, bản, trường học, trạm y tế và các công trình khác với chiều sâu trung bình khoảng 0,5 m, một số vị trí ngập sâu hơn 1 m. Nhà dân, cầu cống, đường sá, hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng, các công trình cung cấp nước sạch bị hư hỏng nặng, gần như không còn gì...

Thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị giúp dân dọn bùn ở Hướng Việt

THANH LỘC

Chiến dịch thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Việt của Tỉnh đoàn Quảng Trị không chỉ kéo dài trong vài ngày mà là một sự chuẩn bị và phương án thực hiện dài hơi. Cụ thể, chiến dịch diễn ra từ ngày 6 - 15.11 chia ra làm 4 chặng, dự kiến có 300 lượt đoàn viên, thanh niên “tinh nhuệ” nhất tham gia.
“Chúng tôi chia ra thành nhiều chặng và phân công số lượng người tham gia tại các chặng đó. Vì công việc ở đây được xác định là rất nặng nên cần tính toán để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên và tính hiệu quả của công việc”, chị Thu phân tích.
Trong những ngày có mặt tại xã vùng cao này, sẽ có các nhóm công việc mà đoàn phải hoàn thành. Đầu tiên là khởi công 3 nhà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ với kinh phí 50 triệu đồng/nhà; sửa chữa cho 5 nhà dân bị hư hỏng với kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất và các nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Việt.

Thầy thuốc trẻ ở Quảng Trị khám bệnh cho đồng bào Hướng Việt

THANH LỘC

Tiếp nữa là tổ chức các hoạt động khám, phát thuốc và xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và nâng bước học sinh trở lại trường. Nhưng công việc chính và cần sức người nhất là... dọn bùn. Theo đó, các tình nguyện viên được giao nạo vét giải phóng bùn đất trong khu vực trường mầm non, Trường tiểu học và THCS xã Hướng Việt, trạm y tế xã, các công trình công cộng, tuyến đường giao thông trong khu vực xã Hướng Việt sớm đưa các tuyến đường giao thông trở lại hoạt động bình thường, học sinh được đến trường và khôi phục các hoạt động dân sinh của bà con nhân dân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.