Tổ chức chương trình San sẻ yêu thương tại xã An Toàn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/12/2020 12:51 GMT+7

Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tặng 20 suất học bổng, 244 suất quà và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân tại xã vùng cao An Toàn (H.An Lão).

Ngày 14.12, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” năm 2020 tại xã vùng cao An Toàn (H.An Lão, Bình Định).
Chương trình có sự đồng hành của Công ty CP Việt Nam, Công ty cổ phần Nam Long và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
Tại chương trình, Ban tổ chức tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng và một phần quà là đồ dùng học tập) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, tặng 244 suất quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid 19.

Anh Lương Đình Tiên, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định (bìa phải) trao học bổng cho các học sinh

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ngoài ra, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng nấm sò, ra quân Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình Làng, xã “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại xã An Toàn…
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, bày tỏ sự phấn khởi vì đồng bào xã vùng cao An Toàn đã chung tay, đoàn kết xây dựng đời sống mới và phối hợp với các lực lượng chức năng giữ rừng trong thời gian qua. Ông Nguyễn Phi Long kêu gọi đồng bào xã An Toàn tiếp tục chung tay giữ gìn rừng, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian đến.

Khám bệnh cho người dân xã An Toàn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Phát thuốc miễn phí cho người dân

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Nguyễn Phi Long cũng đánh giá cao chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” do Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức. Theo ông Long, chương trình này góp phần giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.