Ươm bàng vuông, nhân tình yêu biển đảo

Hiển Cừ
Hiển Cừ
12/03/2018 09:04 GMT+7

Từ việc ươm giống cây bàng vuông bán cho du khách, mỗi năm anh Bùi Tấn Niệm (31 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Điều ý nghĩa hơn, theo anh Niệm, cây bàng vuông trên quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa được trồng trên khắp mọi miền đất nước sẽ nhân lên tình yêu biển, đảo trong tim con dân đất Việt.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, anh Niệm xin vào làm cho một doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM. Tuy nhiên, với đồng lương chỉ đủ đắp đổi qua ngày nên sau 2 năm “bám trụ” đất phương nam, anh quyết định quay về quê hương Lý Sơn để tìm hướng đi cho riêng mình.
Theo anh Niệm, cơ duyên đưa anh đến với công việc ươm giống cây bàng vuông bắt đầu từ sự phát triển của du lịch trên đất đảo. Cách đây 4 năm, khi lượng du khách từ khắp nơi đổ ra đảo tham quan ngày càng đông, mỗi năm lên đến hơn 200.000 lượt người. Đây cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiện nhu cầu mua giống cây bàng vuông đưa về đất liền trồng làm kỷ niệm.
“Nắm bắt nhu cầu của du khách, tôi quyết định dành hẳn 150 m2 đất vườn để ươm giống, kiếm thêm nguồn thu cho gia đình, đồng thời mong muốn cây bàng vuông ở Lý Sơn theo chân du khách về đất liền hiện diện trên khắp đất nước VN nhằm hun đúc tình yêu, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo”, anh Niệm thổ lộ.
Thành công trong việc ươm giống bàng vuông bán nên bình quân mỗi năm, anh Niệm xuất bán cho du khách và các cơ quan, doanh nghiệp khoảng 3.000 cây. Với giá bán mỗi cây từ 35.000 - 45.000 đồng, gia đình anh Niệm có thêm nguồn tiền trang trải cuộc sống.
Mô hình ươm giống cây bàng vuông bán cho du khách là hướng làm ăn mới, góp phần giúp người dân Lý Sơn thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bây giờ, ở đảo Lý Sơn, sản phẩm du lịch đặc trưng không chỉ có hành, tỏi mà còn có cả giống cây bàng vuông theo chân du khách đi muôn nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.