Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô xứng tầm đòi hòi của đất nước và thời đại

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/08/2018 12:05 GMT+7

Sáng 20.8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tham dự chương trình có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.
Từ sáng sớm, khoảng 500 đoàn viên, thanh, thiếu niên Thủ đô đã có mặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn ở Công viên Thống Nhất (đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tham dự buổi sinh hoạt truyền thống.
Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm của tuổi trẻ học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
“Thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Thủ đô nói riêng ngày hôm nay nguyện học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng nhau ra sức học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, ra sức thi đua rèn đức luyện tài để hình thành một thế hệ thanh niên thủ đô xứng tầm đòi hòi của đất nước và thời đại”, anh Việt nói.
Anh Việt cũng thay mặt tuổi trẻ Thủ đô hứa phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới với 6 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng; ứng xử văn hóa; tuân thủ pháp luật; tri thức phong phú; sức khỏe dồi dào; kỹ năng thành thạo.
“Chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày hôm nay là dịp để tuổi trẻ Thủ đô được ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ôn lại cuộc đời cách mạng của những người cộng sản tiền bối như Chủ tịch Tôn Đức Thắng để hiểu hơn giá trị thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đã đạt được; tiếp nối truyền thống cha ông, học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước; tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước”, anh Việt bày tỏ.
Tại buổi sinh hoạt, bà Ngô Thị Thanh Hằng và anh Nguyễn Ngọc Lương đã tặng sách Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một con người bình thường, vĩ đại cho đại diện các đoàn viên, thanh niên, học sinh Thủ đô.
Các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn các nhà lãnh đạo tiền bối.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch tôn Đức Thắng của thanh thiếu niên Thủ đô:
Anh Nguyễn Ngọc Lương và bà Ngô Thị Thanh Hằng dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn Ảnh Ngọc Thắng
Bà Ngô Thị Thanh Hằng tặng sách về Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho các đoàn viên thanh niên Ảnh Ngọc Thắng
Các đoàn viên, thanh niên đại diện cho các đơn vị của Thủ đô vinh dự nhận sách về Chủ tịch Tôn Đức Thắng Ảnh Ngọc Thắng
Các đoàn viên, thanh niên dâng hoa kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Ảnh Ngọc Thắng
Học sinh Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn và tham dự buổi sinh hoạt truyền thống Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.