Giống bắp GMO tăng gấp đôi sau nửa năm

09/11/2015 05:47 GMT+7

Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), mới đây cho biết hiện VN đã công nhận 6 giống bắp biến đổi gien (GMO) của các công ty nước ngoài và đang mở rộng sản xuất.

Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), mới đây cho biết hiện VN đã công nhận 6 giống bắp biến đổi gien (GMO) của các công ty nước ngoài và đang mở rộng sản xuất.

Bắp GMO được trồng tại Tân Châu, An Giang hồi tháng 8.2015 - Ảnh: Quang ThuầnBắp GMO được trồng tại Tân Châu, An Giang hồi tháng 8.2015 - Ảnh: Quang Thuần
Các giống này đã được Bộ TN-MT cấp giấy chứng nhận về đảm bảo môi trường; Bộ NN-PTNT cũng cấp giấy chứng nhận về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lần đầu tiên VN chính thức công nhận và cho trồng thương mại 3 giống bắp biến đổi gien là vào cuối tháng 3.2015.
Như vậy, chỉ mới sau khoảng nửa năm, số giống bắp được công nhận đã tăng gấp đôi. “Ngoài bắp, trong định hướng phát triển của ngành nông nghiệp từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục cho trồng cây bông và cây đậu nành GMO”, ông Trung nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.