Giọng ca nữ VN "xuất ngoại"

19/10/2006 17:17 GMT+7

Không biết vì sự trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi một lý do đặc biệt nào mà trong các liên hoan âm nhạc quốc tế, ca sĩ VN được mời tham dự hầu hết là nữ ! Ca sĩ nữ có nhiều lợi thế hơn, giọng ca nữ VN "áp đảo" hơn hay những tên tuổi ca sĩ nam trong làng nhạc vẫn chưa đủ sức hút? Thực hư chưa rõ nhưng nhìn vào hoạt động âm nhạc từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 này, 4 cái tên Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang bỗng nổi bật hơn hẳn với những chuyến xuất ngoại gây chú ý. * Nhạc sĩ Đức Trí: "Cần khuyến khích những chuyến hợp tác với nước ngoài


Đoan Trang (phải) và ca sĩ Trung Quốc, Indonesia nhận kỷ niệm chương  - Ảnh: Trung Hiếu

Đầu tiên là ca sĩ Mỹ Linh với Festival Folte tại Nagoya, Nhật Bản vào ngày 16 - 17.9; trong đó có đêm ASEAN Divas mà Mỹ Linh là ca sĩ hát bài hát chính của liên hoan: Colour of the moon. Kế đến là Hồ Quỳnh Hương cùng chuyến tham gia Liên hoan nhạc pop châu Á ngày 20.9 tại Gwang Ju, Hàn Quốc (trước đó, Mỹ Linh và Mỹ Tâm cũng đã tham dự). Tiếp đó là Đoan Trang với tuần lễ tại Nhật (28.9 - 3.10), trong Liên hoan nhạc trẻ châu Á Osaka Festival 2006. Và mới đây nhất chính hành trình đến với xứ sở nàng Dea Jang Gum của "Họa mi tóc nâu" để thực hiện dự án âm nhạc lớn nhất trong năm: hợp tác với Công ty Nurimaru Picture, Hàn Quốc cho album của mình (vừa tiếng Việt, cả tiếng Anh lẫn Hàn để tiện việc phát hành rộng rãi).

Chưa kể trước đây Hồ Quỳnh Hương đã có mặt tại Liên hoan âm nhạc mùa xuân ở Bình Nhưỡng, với khoảng 800 nghệ sĩ đại diện cho 51 quốc gia, lãnh thổ tranh tài. Và Hồ Quỳnh Hương là một trong 26 thí sinh nhận được Cúp vàng của cuộc thi. Mỹ Linh đã đến với Festival âm nhạc sinh viên và thanh niên thế giới tại Cuba, hay cô và nhiều đồng nghiệp nữ khác như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngô Thanh Vân, Vương Dung, Tam ca Áo Trắng, nhóm Trio 666 (đã tan rã)... cũng đều chủ động nâng cao chuyên môn - kỹ thuật thanh nhạc hoặc thử sức mình ở thị trường âm nhạc nước ngoài, hoặc đến với các liên hoan.


nh: C.T.V

Ca sĩ Đoan Trang: "Được tham gia Liên hoan âm nhạc Hattori Memorial Music Festival (từ ngày 28.9 - 3.10 tại Nhật Bản) là một vinh dự rất lớn cho bản thân tôi. Chuyến đi này đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng qua cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp và sự đón tiếp nồng nhiệt của ban tổ chức".


Ảnh: D.L

Vương Dung: "Tôi đã được tham gia Festival nhạc pop châu Á vào đầu tháng 9 vừa qua. Trong chương trình, mỗi nước biểu diễn 2 tiết mục, một hát và một múa. Nếu như xét về âm thanh ánh sáng, hiệu quả sân khấu nơi nước chủ nhà là Trung Quốc thì mình cần học hỏi nơi họ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu xét về chất giọng và kỹ thuật, nhìn chung so với châu Á mình không thua kém. Bạn bè các nước khi trò chuyện với chúng tôi cũng đánh giá khá cao ca sĩ VN hiện nay. Qua festival lần này, dù là nhạc pop nhưng tôi thấy các nước trong khu vực đến nay vẫn rất coi trọng tính dân tộc trong âm nhạc. Riêng ca sĩ châu Á thì đang phát triển hòa nhập theo tính hiện đại thế giới rất tốt dù họ vẫn giữ nét truyền thống của mình".

Trí Nam (ghi)

Chưa khẳng định điều gì trong tương lai về diễn tiến những cuộc mở rộng và chinh phục ấy nhưng nhìn vào số lượng cho thấy nam ca sĩ hơi bị "lép vế". Về điều này, Hồ Quỳnh Hương đưa ra cách lý giải của mình: "Có lẽ gương mặt nữ khi tham gia liên hoan, giao lưu âm nhạc... ngoài giọng hát còn có một cái gì đó dễ tạo được cảm giác gần gũi, hay vì vẻ e lệ, nét duyên dáng của chị em ca sĩ khi khoác lên mình chiếc áo dài VN chăng? (cười)". Đoan Trang cho biết chính cô cũng thấy ngạc nhiên vì trong liên hoan vừa rồi, chủ yếu vẫn là những giọng ca nữ, "chắc nhiều người cũng nghĩ rằng hình ảnh của nữ ca sĩ đại diện để giao lưu phù hợp hơn". Còn Mỹ Linh lại bảo: "Có thể giọng nữ VN có điều gì đấy đặc biệt lắm nên được đối tác chú ý hơn".

Không chỉ nhận giải thưởng, được khen ngợi và đánh giá tốt trong các cuộc liên hoan, ca sĩ nước ta cũng khẳng định rằng hoàn toàn có thể tự hào khi đứng chung trên sân khấu với các ca sĩ nước bạn mà không cảm thấy thua kém; và từ những chuyến đi này, họ đều bắt tay vào chiến lược đưa giọng hát vượt "bờ ao nhà mình". Mỹ Linh cho biết sau khi hoàn thành album Coming to America (thực hiện tại Mỹ), chị sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm và nắm bắt cơ hội mới.

Đoan Trang đến nay vẫn còn vui sướng vì được ông Misachi - đạo diễn âm nhạc của Hội âm nhạc Ryoichi Hattori tấm tắc hết lời: "Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn thế này nhưng có phong cách trình diễn và giọng hát đầy nội lực... Hy vọng sẽ được hợp tác với Đoan Trang sau này, cũng như âm nhạc VN tiếp tục được giới thiệu nhiều hơn tại Nhật". Đoan Trang cũng nhận được lời hứa giúp cô có thể hát những ca khúc Nhật Bản tại VN và mở rộng sản phẩm âm nhạc của cô tại thị trường Nhật. Hồ Quỳnh Hương thì hào hứng: "Chuyến đi này đã cho Hương niềm khát khao mãnh liệt hơn nữa về nghề nghiệp! Cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc cũng có, và trước mắt Hương bây giờ là thách thức với chính bản thân, để chuẩn bị cho chiến lược tiến ra khu vực và hơn thế nữa".


Hồ Quỳnh Hương cùng bạn bè các nước trên sân khấu của Liên hoan âm nhạc mùa xuân - Ảnh: T.L

Và cuối cùng, xin thay lời kết bằng những san sẻ và gửi gắm của giới ca sĩ "tóc dài" nhân ngày thành lập Hội LHPN VN: Dù đặc thù nghề nghiệp đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và hạnh phúc gia đình lẫn cá nhân, nhưng các bạn có thể tự hào về những đóng góp của mình cho nghệ thuật nước nhà; hay như mong muốn của Mỹ Linh, rằng "tuy là chân yếu tay mềm, nhưng sẽ là cái mềm của lạt trong lạt mềm buộc chặt".

 

 

Nhạc sĩ Đức Trí: "Cần khuyến khích những chuyến hợp tác với nước ngoài"

* Thực tế cho thấy, ca sĩ nữ chúng ta đang chiếm ưu thế so với ca sĩ nam qua việc hợp tác làm album và tham gia nhiều liên hoan âm nhạc tại nước ngoài. Theo Đức Trí thì vì sao có chuyện nữ "lên ngôi" lúc này?

Rất dễ dàng nhận thấy là từ 2-3 năm nay ca sĩ nữ đang chiếm lĩnh thị trường âm nhạc trong nước, vì thế việc họ được mời tham gia liên hoan hay hợp tác làm album cũng là lẽ thường tình. Và một điều hiển nhiên là bao giờ ca sĩ nữ cũng dễ nhận được cảm tình của bạn bè thế giới hơn nam. Ngoài ra, có một thực tế là ca sĩ nam chúng ta 2-3 năm trở lại đây không có nhiều gương mặt nổi bật hẳn để được chú ý.

* Theo anh thì ca sĩ nam có cần "tiếp thị" mình nhiều hơn đến với bạn bè thế giới?

- Thực ra nói là nữ đang chiếm ưu thế nhưng tùy từng thời điểm; có thời điểm nam "lên ngôi" và cũng có thời điểm nữ "lên ngôi". Trước đây có thời Lam Trường, Đan Trường được bạn bè thế giới biết đến rất nhiều thì bây giờ lại đến thời của Mỹ Tâm và một vài ca sĩ nữ khác.

* Có ý kiến cho rằng sở dĩ ca sĩ nữ có nhiều cơ hội đến nước ngoài phần lớn là nhờ "người thân" (người yêu, chồng, bạn thân nhất) của họ là những nhà sản xuất giỏi có mối quan hệ với các hãng nước ngoài. Theo Đức Trí đúng không?

- Dù khá tế nhị nhưng mình thử điểm lại thì cũng khá đúng. Từ thời Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, rồi đến Hồ Quỳnh Hương... họ là những ca sĩ có "người thân" làm nhà sản xuất rất giỏi và có mối quan hệ với bạn bè các nước. Điều này cũng dễ hiểu vì sao họ có cơ hội làm việc với thế giới nhiều hơn.

* Nói như vậy cũng có thể Đức Trí sẽ giúp Hồ Ngọc Hà tiếp cận thị trường nước ngoài? Anh có thể bật mí kế hoạch của mình?

- Cũng rất có thể. Tuy nhiên kế hoạch cụ thể thế nào thì khoảng hơn 1 tháng nữa mới bật mí được.

* Nếu như khách quan nhận xét về những cuộc hợp tác làm album ra nước ngoài, anh thấy ca sĩ chúng ta đã thành công chưa?

- Theo tôi, những cuộc hợp tác với nước ngoài giúp ca sĩ chúng ta bước lên một đẳng cấp và có một tầm ảnh hưởng cao hơn. Nhờ có việc hợp tác này mà chúng ta học hỏi được nhiều việc. Như Hà Trần với album mới nhất Đối thoại 06 được thực hiện tại Mỹ, dù không 'kinh khủng" so với ca sĩ thế giới nhưng nó rất có tầm. Chúng ta nên khuyến khích ca sĩ trong nước hợp tác làm album cũng như tham gia các cuộc liên hoan âm nhạc thế giới.

D.L (thực hiện)

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.