Giữ biển đảo vùng Đông Bắc

02/09/2022 06:17 GMT+7

Là một trong các vùng biển, đảo lớn của cả nước, vùng biển Đông Bắc bộ chiếm phần lớn diện tích vịnh Bắc Bộ với trên 2.300 đảo lớn nhỏ, tập trung ở vùng biển Quảng Ninh và TP.Hải Phòng.

“Về quốc phòng, an ninh, vùng biển Đông Bắc bộ có vị trí vô cùng quan trọng đối với cả nước”, thượng tướng Nguyễn Thế Trị (nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 3) khẳng định.

Theo lý giải của thượng tướng Nguyễn Thế Trị, với vùng biển rộng lớn, bờ biển dài, địa hình quanh co, khúc khuỷu; các đảo được phân bố thành nhiều tuyến, nhiều lớp hình cánh cung từ trong bờ biển ra tới ngoài khơi; các vịnh, vũng thông với nhau bằng Cửa Đại, Cửa Tiểu, Cửa Mô... cho phép hình thành tuyến phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp, tạo nên thế bố trí chiến lược trên bờ, dưới nước, thuận lợi cho việc bảo vệ, kiểm soát vịnh Bắc Bộ.

77 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, biến vùng biển đảo Đông Bắc bộ thành một khu vực phát triển sôi động của cả nước, chúng ta còn tăng cường củng cố tiềm lực, khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền an ninh trên các vùng biển đảo, sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống.

PV Thanh Niên đã dành nhiều thời gian tìm đến các đảo tiền tiêu trên vùng biển Đông Bắc bộ, ghi lại một số khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thuộc TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hiện tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo

M.T.H

Tổ công tác Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) thực hiện nghi thức chào mốc giới số 1378, mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nằm ở cửa sông Bắc Luân (P.Trà Cổ, TX.Móng Cái, Quảng Ninh)

M.T.H

Bộ đội Đồn biên phòng Thanh Lân (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) tuần tra tại hòn Núi Nhọn (H.Cô Tô, Quảng Ninh)

M.T.H

Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai (Đồn biên phòng Ngọc Vừng, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) theo dõi phát hiện tàu nước ngoài hoạt động trái phép trên vùng biển tiếp giáp khu vực biển Vân Đồn, kịp thời báo cáo và thực hiện nhiệm vụ xua đuổi, bảo vệ chủ quyền

M.T.H

Hải đăng Bạch Long Vĩ và các trạm radar của Vùng 1 Hải quân và Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) trên đỉnh cao của đảo Bạch Long Vĩ

ĐỘC LẬP

Xuồng CQ của Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) kiểm tra phương tiện nghi vấn trên vùng biển được giao phụ trách

ĐỘC LẬP

Tổ công tác của Đồn biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các đảo trong địa bàn phụ trách

M.T.H

Xuồng cao tốc của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tuần tra kiểm soát trên vùng biển đảo thuộc quần đảo Long Châu

ĐỘC LẬP

Bộ đội đài quan sát Long Châu (Đồn biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) quan sát, phát hiện các mục tiêu trên vùng biển

ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.