Giương đông, kích tây

01/11/2021 10:00 GMT+7

Nghị viện Châu Âu vừa khởi kiện Ủy ban Châu Âu ra Tòa án Châu Âu với cáo buộc phía Ủy ban Châu Âu thụ động, không hành động buộc 2 thành viên EU là Ba Lan và Hungary tuân thủ quy định luật pháp chung của EU.

Phía lập pháp cho rằng Ủy ban Châu Âu đã không chịu vận hành cơ chế liên minh trừng phạt thành viên có hiệu lực từ đầu năm nay. Ủy ban Châu Âu biện bạch rằng Tòa án Châu Âu đang xét xử việc Hungary và Ba Lan khiếu nại quyết định trừng phạt của EU, nên cần chờ phán xử cuối cùng của Tòa án Châu Âu.

Quan hệ Ba Lan với EU đang căng thẳng

Reuters

Nghị viện Châu Âu thừa biết một khi có thành viên khiếu nại lên Tòa án Châu Âu và chừng nào cơ quan tư pháp này chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, thì Ủy ban Châu Âu chưa thể kích hoạt vận hành cơ chế trừng phạt mới có hiệu lực kia. Cho nên, mục tiêu tấn công của Nghị viện Châu Âu không phải là Ủy ban Châu Âu, mà là Tòa án Châu Âu cùng với Ba Lan và Hungary.

Thực chất của chiêu thức “giương đông, kích tây” này là hậu thuẫn Ủy ban Châu Âu trong việc khép 2 thành viên trên vào kỷ cương chung, cũng như gia tăng áp lực từ phía lập pháp và dư luận đối với Tòa án Châu Âu trong xử lý khiếu kiện của Ba Lan và Hungary. Thời điểm khởi kiện cũng được lựa chọn để gắn chuyện trừng phạt thành viên với phán quyết mới đây nhất của Tòa án Châu Âu là phạt tiền Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày cho tới khi nước này tuân thủ luật pháp chung của EU trong vụ việc khác. Qua đó, phía lập pháp còn thể hiện quyền lực đối với cả bên hành pháp lẫn tư pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.