Khuôn viên trung tâm của tu viện nhìn từ trên cao - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh
Nhà thờ Thủ Thiêm - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
Ký họa của Hồ Lê Gia Bảo - SV ĐH Văn Lang
Họa sĩ cung cấp
Cạnh Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là nhà thờ Thủ Thiêm được các thừa sai người Pháp xây dựng năm 1859 để nữ tu Dòng Mến Thánh Giá và giáo dân trong vùng tham dự thánh lễ. Công trình đến nay đã qua nhiều lần trùng tu, mặt đứng có ba tầng mái, lên cao nhỏ dần. Tháp chuông có năm quả chuông được đúc tại Pháp từ năm 1889 - 1892.
Nhà thờ Thủ Thiêm - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Nhà nguyện - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh
Nhà nguyện trong tu viện - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
Nhà nguyện trong tu viện được xây dựng năm 1956 - ký họa của KTS Linh Hoàng
KTS cung cấp
Năm 1956, một nhà nguyện mới được xây trong khuôn viên Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Sau đó, nhà dòng còn xây thêm trường tiểu học và trung học đón nhận hàng trăm học sinh.
Sau năm 1975 các trường tư thục Công giáo kể trên được công lập hóa (và lần lượt tháo dỡ, di dời nơi khác sau năm 2012).
Ký họa của Võ Đức Lâm - SV trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
Chi tiết ba tầng mái của nhà thờ - ký họa của KTS Linh Hoàng
Tháp chuông có 5 quả chuông từ cuối thế kỷ 19 - ký họa của KTS Linh Hoàng
Ký họa của KTS Phạm Minh Đức
KTS cung cấp
Các công trình ở đây mang dáng dấp kiến trúc Đông Dương (kết hợp phong cách kiến trúc Á, Âu với sự đối xứng, tường dày sơn vàng, mái ngói, hành lang rộng, dọc theo công trình để ngăn bức xạ trực tiếp, cửa lá sách, lam gió để thông gió tự nhiên…).
Năm 2019, Dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Bình luận (1)
Nhìn các bức ký họa làm mình nhớ lại thời thơ ấu (1960) đã từng học tiểu học nội trú tại trường dòng nữ tu Mến Thánh Giá này.