Góc nhìn mới của điện ảnh Pháp khi chọn phim ‘Titane’ dự Oscar

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
21/12/2021 09:22 GMT+7

Nữ đạo diễn kiêm biên kịch Julia Ducournau cho biết việc Pháp quyết định chọn bộ phim Titane của cô làm ứng cử viên chính thức trong cuộc đua Oscar hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất đánh dấu sự thay đổi lớn.

Bộ phim Titane đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay, đã được chọn trong số các phim thành công phòng vé và các phim được giới phê bình đánh giá cao khác để đại diện cho nước Pháp dự tranh Oscar 2022.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau (38 tuổi) nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: “Thành thật mà nói, tôi không mong đợi điều đó. Chúng tôi không phải là một quốc gia quá coi trọng thể loại phim giật gân - kinh dị. Trong nhiều năm, thể loại này bị coi thường là không đủ nghiêm túc hoặc không đủ giá trị nghệ thuật. Dường như giờ đây đã có nhận thức ngày càng tăng rằng thể loại phim giật gân - kinh dị nói rất nhiều về con người và cá nhân một cách sâu sắc”.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau

REUTERS

Titanephim điện ảnh thứ hai của Julia Ducournau, là một bộ phim kinh dị về thể xác đã khiến khán giả sửng sốt lẫn thán phục bởi tính bạo lực, cảnh hành động tình dục giữa nhân vật chính và một chiếc xe Cadillac cổ điển kèm theo các chủ đề về giới tính, đau buồn, tình yêu.

“Khi làm những bộ phim như phim của tôi, bạn luôn lo sợ rằng mình sẽ bị hiểu nhầm hoặc dịch sai... Tôi rất ngạc nhiên với tư duy cởi mở và sẵn sàng sống theo trải nghiệm của tất cả khán giả mà tôi gặp”, Ducournau nhận định.

Nội dung phim đề cập đến một tấm titan được đặt trong đầu của Alexia (Agathe Rousselle đóng) sau một tai nạn xe hơi thời thơ ấu. Tấm titan thu hút cô đến với các yếu tố kim loại và sau khi “quan hệ” với chiếc xe Cadillac, Alexia mang thai.

Sau một loạt các vụ bùng phát bạo lực, Alexia trưởng thành rồi gặp một lính cứu hỏa (Vincent Lindon), người chưa bao giờ hồi phục sau sự biến mất của cậu con trai nhỏ.

Agathe Rousselle (vai Alexia) trong phim Titane

IMDB

Về cảnh quan hệ tình dục với xe hơi, Julia Ducournau cho biết cô rất hài lòng vì nó trở thành một chủ đề bàn tán, gây ra phản ứng từ khán giả. “Liên quan đến hành động tình dục, tôi biết rằng sẽ không thể hiện nó một cách rộng rãi, rõ ràng, chỉ giống như tia chớp để chứng tỏ rằng mong muốn của Alexia vượt qua những khuôn sáo lố bịch khi lái loại xe này tựa như mong muốn của nữ giới sẽ vượt qua chiếc xe - một biểu tượng nam tính. Tôi rất hài lòng với cảnh này và thực sự thích nó”, nữ đạo diễn bày tỏ.

Danh sách rút gọn hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc cho Lễ trao giải Oscar 2022 sẽ được công bố vào ngày 28.12, với những đề cử cuối cùng được tiết lộ vào ngày 8.2.2022 trước lễ trao giải Oscar vào cuối tháng 3.

Giải Cành cọ vàng dành cho bộ phim Titane của Ducournau là một trong những chiến thắng lớn của các nhà làm phim nữ tại Liên hoan phim Cannes 2021. Ducournau kết luận: “Giải thưởng đã chứng minh rằng chúng ta không thể tiếp tục bỏ qua tiếng nói của nữ giới trong nghệ thuật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.