Gọi bạn bắn người trọng thương vì cho là bị ‘nhìn đểu’

Chiều 2.10, Giang Mạnh Thắng (27 tuổi, ở thôn Lâm Tây), Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, ở thôn Hà Nha, cùng xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) - 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người trọng thương, đã ra đầu thú.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng công an H.Đại Lộc, cho biết khoảng 20 giờ 30 ngày 1.10, Thắng đang chơi bầu cua thì anh Văn Thôi (34 tuổi, ở thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng) đang nhậu gần đó nhìn Thắng.
Thắng cho rằng mình bị “nhìn đểu” nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Thắng gọi điện thoại cho Bình và Phạm Minh Kiên (26 tuổi, ở thôn Lâm Tây, cùng xã Đại Đồng) đến hỗ trợ. Bình dùng súng bắn vào bụng, còn Thắng chém vào đầu anh Thôi khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chiều qua nạn nhân Thôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, chưa tiếp xúc được. Công an H.Đại Lộc thu giữ 2 vỏ đạn tại hiện trường nhưng chưa xác định chủng loại súng, đồng thời đang vận động Kiên ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.