Gối lười bị cấm vì khiến trẻ sơ sinh chết ngạt vẫn xuất hiện trên chợ Facebook

Khánh Như
Khánh Như
07/06/2023 07:10 GMT+7

Dù bị cấm từ 2 năm trước liên quan 10 trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh, gối lười Boppy vẫn được rao bán trên Facebook.

Các cơ quan quản lý an toàn liên bang Mỹ đang kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng gối lười sơ sinh Boppy, vốn đã bị cấm từ 2 năm trước sau khi ghi nhận 10 ca tử vong ở trẻ sơ sinh liên quan loại gối này. Thông báo được đưa ra sau khi giới chức hữu trách phát hiện những chiếc gối này vẫn được rao bán trên mạng xã hội Facebook, hãng AP đưa tin.

Cụ thể, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) hôm 6.6 cho biết gối lười sơ sinh Boppy không còn được rao bán hợp pháp nhưng họ đã phát hiện hàng nghìn chiếc trong số đó trên Facebook Marketplace kể từ khi đợt thu hồi bắt đầu vào năm 2021.

Gối lười bị cấm vì khiến trẻ sơ sinh chết ngạt vẫn xuất hiện trên chợ Facebook - Ảnh 1.

Các mẫu gối lười sơ sinh Boppy

CPSC

Theo CPSC, trẻ sơ sinh có thể bị ngạt thở nếu chúng lăn qua lăn lại khi dùng gối này, bởi thiết kế trũng ở giữa và dày ở thành gối. Do đó, tư thế nơi tốt nhất cho em bé ngủ là trên một bề mặt phẳng, chắc chắn trong cũi và nôi.

"Trẻ phải luôn được đặt nằm ngửa khi ngủ", CPSC cảnh báo.

Cơ quan này đã gửi thư cho ông Mark Zuckerberg, Tổng giám đốc Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, và thông báo về vụ việc. Theo Ủy viên CPSC Richard Trumka: "Cho đến khi việc bán loại hàng này bị dừng lại, trẻ sơ sinh tiếp tục có nguy cơ tử vong".

Ông Trumka nói thêm rằng Meta "đã không thực hiện các hành động hiệu quả" để đáp ứng khoảng 1.000 yêu cầu mỗi tháng từ CPSC, liên quan việc gỡ các sản phẩm như vậy khỏi Facebook.

Trước đó vào tháng 9.2021, công ty Boppy đã thu hồi hơn 3 triệu chiếc gối dành cho trẻ sơ sinh do nguy cơ ngạt thở, sau khi có báo cáo về 8 trường hợp tử vong liên quan loại ghế này trong khoảng thời gian từ năm 2015-2020 và 2 ca khác sau khi lệnh thu hồi được đưa ra, theo USA Today.

Chính sách trực tuyến của Meta quy định rằng Marketplace không được quảng bá hoặc bán các sản phẩm bị thu hồi và khuyến khích người dùng kiểm tra các đợt thu hồi hiện tại trước khi mua các mặt hàng. Công ty nói rằng các bài đăng trên Marketplace có các sản phẩm bị thu hồi sẽ bị xóa khi được xác định.

CPSC cho biết họ cũng đã đưa ra các yêu cầu gỡ bỏ tương tự đối với các chợ bán đồ cũ trực tuyến khác và đối với các sản phẩm bị thu hồi khác, bao gồm giường ngủ Fisher Price Rock 'n Play bị thu hồi , cũng có liên quan các ca tử vong ở trẻ sơ sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.