Google bị cáo buộc 'biếu' Apple 50 tỉ USD để không phát triển công cụ tìm kiếm

Hiển Đạt
Hiển Đạt
07/01/2022 09:42 GMT+7

Một đơn kiện tập thể gần đây cáo buộc Google thông đồng với Apple nhằm “đè bẹp” các máy chủ tìm kiếm nhỏ. Trong đó, Google sẽ trả tiền để Apple đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định, thay vì tự phát triển máy chủ tìm kiếm của riêng mình.

Theo Gizmodo, đơn kiện tập thể nói trên đã được đệ trình lên một tòa án ở California (Mỹ) vào đầu tuần này, gọi tên Apple, Google và các CEO Tim Cook từ Apple và Sundar Pichai từ Google. Nội dung đơn kiện cáo buộc hai tập đoàn này đã tạo ra các thỏa thuận ngầm, vi phạm nghiêm trọng luật chống độc quyền của Mỹ.

Trong đơn kiện, hai CEO bị cáo buộc đã tổ chức “các cuộc họp bí mật thường xuyên” nhằm thỏa thuận về lợi nhuận để Apple ưu tiên công cụ tìm kiếm Google trên các thiết bị của họ, với số tiền ước tính mà Google đã “chạy” cho Apple là 50 tỉ USD.

Google bị tố “chạy tiền” Apple để đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị Apple

GOOGLE

Đơn kiện yêu cầu tòa án cấm thỏa thuận không “lấn sân” giữa Google và Apple, chấm dứt thỏa thuận chia phần trăm và đối xử ưu đãi, đồng thời chấm dứt các khoản thanh toán hàng tỉ USD. Ngoài ra, đơn kiện cũng yêu cầu Apple phải hoàn trả tất cả các khoản thu bất chính từ thỏa thuận công cụ tìm kiếm cho Google.

Không những vậy, đơn kiện còn kêu gọi tách nhỏ Google và Apple ra thành các công ty riêng biệt và độc lập, như đã thực thi với công ty Standard Oil vào năm 1911 - chia thành 34 thực thể riêng biệt theo đạo luật chống độc quyền Sherman.

Trước khi bị tố cáo, sự thỏa thuận giữa Apple và Google không phải là một điều bí mật. Thậm chí, điều này đã lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chống độc quyền của Mỹ và Vương quốc Anh từ lâu.

Google nhượng bộ EU, cho phép chọn công cụ tìm kiếm đối thủ miễn phí trên Android
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.