Google đồng ý giải quyết vụ kiện về chế độ ẩn danh của Chrome

Loan Chi
Loan Chi
29/12/2023 11:36 GMT+7

Google cho biết họ sẵn sàng giải quyết vụ kiện tập thể vào năm 2020 về chế độ ẩn danh của trình duyệt Chrome.

Được đệ trình tại California (Mỹ), vụ kiện vào năm 2020 đã cáo buộc Google tiếp tục theo dõi, thu thập và xác định dữ liệu duyệt web của người dùng trong thời gian thực ngay cả khi họ đã mở cửa sổ Ẩn danh (Ingonito).

Vụ kiện tập thể này cáo buộc Google vi phạm luật nghe lén, cho biết các website dùng Google Analytics hoặc Ad Manager đã thu thập thông tin từ trình duyệt ở chế độ Ẩn danh, bao gồm nội dung, dữ liệu về thiết bị và địa chỉ IP. Các nguyên đơn cũng cáo buộc Google lấy hoạt động duyệt web riêng tư của người dùng Chrome rồi liên kết nó với hồ sơ người dùng hiện có của họ.

Về phía mình, ban đầu Google bác bỏ vụ kiện bằng cách hướng thông báo hiển thị khi người dùng bật chế độ ẩn danh của Chrome. Cảnh báo cho người dùng biết rằng hoạt động có thể vẫn hiển thị với các trang web mà họ đang truy cập.

Google đồng ý giải quyết vụ kiện về chế độ ẩn danh của Chrome- Ảnh 1.

Google đồng ý dàn xếp để tránh phải trả hàng tỉ USD cho vụ kiện tập thể vào năm 2020

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers đã bác bỏ kháng cáo của Google vào tháng 8 qua, chỉ ra rằng hãng sở hữu trình duyệt Chrome chưa bao giờ công bố cho người dùng rằng việc thu thập dữ liệu vẫn tiếp tục ngay cả khi lướt web ở chế độ ẩn danh. Bà nói hành động của Google dựa trên ý tưởng các nguyên đơn đã đồng ý cho hãng thu thập dữ liệu khi họ duyệt web ở chế độ riêng tư. Vì Google chưa bao giờ nói rõ ràng với người dùng rằng họ làm như vậy nên tòa án không thể coi người dùng là đồng ý với việc thu thập dữ liệu.

Theo thông báo mới đây, Google và các nguyên đơn đã đồng ý với các điều khoản dẫn đến việc vụ kiện tụng bị bác bỏ. Thỏa thuận sẽ được trình lên tòa án vào cuối tháng 1 và sẽ đưa ra phê chuẩn cuối cùng vào cuối tháng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.