Google sa thải hàng trăm nhân viên

12/01/2024 09:26 GMT+7

Google đã sa thải “vài trăm” nhân viên đến từ nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm nhân viên trong nhóm Assistant lẫn nhóm Phần cứng chịu trách nhiệm điện thoại Pixel, thiết bị gia đình Nest và thiết bị đeo Fitbit.

Theo GSMArena, các nhân viên bị ảnh hưởng đã nhận được thông báo với nội dung: “Chúng tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn về việc tiếp tục tuyển dụng một số nhân viên của Google và chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng vị trí của bạn sắp bị loại bỏ”.

Google sa thải hàng trăm nhân viên- Ảnh 1.

"Vài trăm" nhân viên của Google bị mất việc làm

REUTERS

Google sau đó xác nhận việc cắt giảm nhân viên tại nhóm Assistant và phần cứng. Một tuyên bố từ phát ngôn viên công ty cho biết họ đang đầu tư vào “những ưu tiên lớn nhất và những cơ hội quan trọng phía trước”.

Liên minh Công nhân Alphabet, một nhóm đại diện cho hơn 1.400 nhân viên tại công ty mẹ của Google, cho biết đợt sa thải mới nhất là “không cần thiết”. Trong một bài đăng trên X, nhóm này cho biết Google “không thể tiếp tục sa thải nhân viên của mình trong khi vẫn kiếm được hàng tỉ USD mỗi quý”.

Google được cho là đang tổ chức lại để có ít nhóm chuyên gia hơn nhưng tập trung hơn, về lý thuyết có thể dẫn đến một dòng sản phẩm thống nhất, cả về tinh thần và chức năng khi các nhân viên sẽ tập trung khai thác cùng một nguồn tài nguyên thay vì tách riêng ra trước đây. Ví dụ, nhóm Fitbit có các nhà thiết kế, kỹ sư riêng…

Điều này sẽ giúp công ty hoàn thiện sản phẩm giống như cách mà Apple đang hoạt động với minh chứng là iPhone ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Tất cả những bước phát triển này giúp công ty định vị mình có thể cạnh tranh tốt hơn với Apple.

Google đang cung cấp “mức hỗ trợ thông thường” và những người mất việc sẽ có cơ hội ứng tuyển vào bất kỳ vị trí còn trống nào trong công ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.