G.Orejuela: Câu chuyện về một ông trùm

15/12/2004 08:13 GMT+7

Gilberto Rodriguez Orejuela là trùm tội phạm "bự" nhất từ xưa đến nay bị dẫn độ sang Mỹ với các tội danh buôn lậu ma túy và rửa tiền.

Nổi danh như cồn trong thập niên 80 và đầu những năm 90 với biệt hiệu "Kẻ chơi cờ", được giới hắc đạo kính nể do khả năng cao cơ, đánh lừa và qua mặt cảnh sát, Orejuela đã trở thành một trong những huyền thoại ngoài vòng luật pháp cuối cùng của Colombia, điều hành công việc kinh doanh ma túy từ những phòng thí nghiệm trong rừng sâu rồi đem phân phối ra nước ngoài.

Tập đoàn ma túy Cali

Vào những năm 80, Orejuela cùng với người em Miguel thống trị tập đoàn tội ác Cali, một trong hai tập đoàn tội ác chính hoành hành tại Colombia. Khác với kình địch ở Medellin, lúc đó do trùm Escobar cầm đầu chủ trương sử dụng bạo lực, băng nhóm tại Cali khôn khéo và xảo quyệt hơn nhiều. Đối với anh em nhà Orejuela, việc điều hành buôn lậu là một công việc kinh doanh hết sức tinh vi. Chúng đã tìm cách hợp pháp hóa công việc kinh doanh nhớp nhúa của mình bằng cách âm thầm tái đầu tư lợi nhuận vào những ngành nghề hợp pháp. Không những thế, chúng còn áp dụng kỹ thuật của các băng nhóm khủng bố bằng cách tách những kẻ làm việc cho chúng thành từng nhóm riêng biệt, mỗi nhóm biết rất ít về các tay chân khác. Thậm chí chúng còn thuê các luật sư nổi tiếng để nghiên cứu từng chuyển động của Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) cũng như các công tố viên Mỹ. Công nghệ đã được Orejuela sử dụng như một thứ vũ khí cho công việc kinh doanh đó là thuê và huấn luyện những kỹ sư tài giỏi nhất để chế tạo ra các thiết bị liên lạc chống bọ nghe lén.

Công việc kinh doanh cứ thế phất lên như diều gặp gió. Khi nguồn cầu về ma túy tại Mỹ bắt đầu khựng lại và giảm sút, ngay lập tức tập đoàn Cali chuyển qua khai thác các thị trường tại châu u và châu Á. Anh em nhà Orejuela được cho là đã sở hữu một số lượng bất động sản khổng lồ tại Colombia, cùng với hàng chục công việc kinh doanh hợp pháp vô cùng phát đạt. Orejuela quả là một kẻ kinh doanh tài ba và đã đầu tư rất nặng tay để tranh thủ được sự bảo vệ từ các thế lực chính trị. Tổng thống Colombia E.Samper và hàng trăm hạ nghị sĩ cũng như thượng nghị sĩ đã bị cáo buộc nhận những khoản tiền vận động tranh cử từ anh em nhà Orejuala. Sau đó, Tổng thống Samper được tòa thừa nhận trong sạch, nhưng người quản lý tranh cử của ông và Bộ trưởng Quốc phòng thì bị kết án liên quan đến vụ việc trên.

Trừ khử kình địch Escobar

Hẳn ai cũng còn nhớ vụ bắn hạ tên trùm ma túy Pablo Escobar, thống lĩnh tập đoàn tội ác Medellin, hồi năm 1993. Tại sao một kẻ quyền lực như Escobar lại có thể bị các cảnh sát đặc nhiệm Colombia lần ra dấu vết và tiêu diệt? Trong cuộc phỏng vấn Gilberto do một đài truyền thanh thực hiện trước khi hắn bị dẫn độ về Miami (Mỹ), tên này thú nhận đã nhúng tay giúp diệt đối thủ Escobar. Lúc đó, giữa 2 tập đoàn Cali và Medellin nổ ra các cuộc chiến tay đôi đẫm máu gây thiệt hại cho cả đôi bên cùng với những thường dân vô tội. Bên Orejuela đã cung cấp cho cảnh sát một thiết bị dò tìm dấu vết xác định được vị trí điện thoại mà ông trùm Medellin đang sử dụng. "Có một thiết bị dò tìm phương hướng mà lúc đó chưa hề được biết tại Colombia. Cảnh sát không có nó. Chúng tôi thì có... Thế là chúng tôi cung cấp thiết bị đó cho phía cảnh sát, và cả thông tin về Pablo Escobar".

Đối mặt với tòa án Mỹ

Orejuela bị bắt giữ vào tháng 6/1995 tại tổng hành dinh của mình ở Cali và chịu án tù từ 10-15 năm. Tuy nhiên, Mỹ đã tìm ra các bằng chứng buộc tội Orejuela vẫn tiếp tục điều khiển các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền tại Mỹ khi đang ngồi tù ở Colombia. Sau khi lệnh dẫn độ Gilberto được Tổng thống đương nhiệm Colombia A.Uribe ký vào tháng 11, Gilberto đã được chuyển qua Mỹ hồi đầu tháng 12 và đang chuẩn bị ra trước vành móng ngựa về các tội danh buôn bán ma túy và rửa tiền trong khoảng thời gian từ 1999-2002. Theo cáo trạng, Orejuela và tổ chức của y đã bao thầu khoảng 80% số lượng cocaine nhập vào Mỹ hơn 200 tấn cocaine, được cất giấu trong các loại rau quả đông lạnh đến gạch men lót sàn nhà, mang về 8 tỉ USD lợi nhuận hàng năm cho tập đoàn Cali. Nếu bị tuyên có tội, y sẽ đối mặt với bản án chung thân cho các tội danh về ma túy và đến 20 năm cho tội rửa tiền.

Thụy Miên
(BBC, AP, DEA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.