GS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng lớn giải Bùi Xuân Phái

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
08/10/2024 21:03 GMT+7

Giải thưởng lớn của giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội được trao cho GS Hoàng Đạo Kính - 'hiệp sĩ của những di tích kiến trúc'.

Tối 8.10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Giải thưởng lớn của giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội được trao cho GS Hoàng Đạo Kính. Ông là người gắn bó 50 năm với việc bảo tồn di tích, với sự nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam qua nhiều hệ thống di tích điển hình ở Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn…

GS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng lớn giải Bùi Xuân Phái

- Ảnh 1.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và GS Hoàng Đạo Kính (đội mũ) bên công trình Nhà hát Lớn Hà Nội

ẢNH: NVCC

GS Hoàng Đạo Kính chia sẻ: "Những việc mà tôi đã làm được cho Hà Nội ở khía cạnh trực quan có lẽ chưa nhiều, bởi không phải lúc nào cũng có thời cơ. Dẫu sao tôi cũng đã dành nhiều công sức, thời gian để lo toan cho những di tích của Hà Nội, được bao nhiêu tôi cũng lấy làm toại nguyện".

Với Hà Nội, GS Hoàng Đạo Kính từng là chủ trì tu bổ nhiều di tích như: đình Tây Đằng, chùa Kim Liên, chùa Tây Phương, chùa Thầy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội,… Đây đều là những di tích tiêu biểu của Hà Nội. Trong đó, tu bổ đình Tây Đằng là công trình trùng tu khoa học đầu tiên ở Việt Nam đối với một di tích kiến trúc gỗ. Cuộc trùng tu này đã kết hợp đòi hỏi của trùng tu khoa học với kỹ thuật bảo trì dân gian. Sau này, các chuyên gia quốc tế còn gọi đó là "trường phái Việt Nam" trong bảo tồn. Ông Kính đã thực hiện việc trùng tu này vào những năm 1970 khi còn rất trẻ.

GS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng lớn giải Bùi Xuân Phái

- Ảnh 2.

Các tác phẩm của GS Hoàng Đạo Kính, là một phần trong thành tựu để xét giải Bùi Xuân Phái

ẢNH: NVCC

Một công trình khác cũng rất quan trọng trong sự nghiệp của GS Hoàng Đạo Kính là trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội. "Chúng ta vào Nhà hát Lớn Hà Nội hôm nay, trong cảm quan sẽ không thấy có quá nhiều sự thay đổi. Nhưng thực chất, công việc trùng tu đã đặt vào nó hàng trăm tấn thiết bị hiện đại vừa đáp ứng được yêu cầu tu bổ, vừa nâng cấp được chức năng của công trình này", GS Kính chia sẻ.

Hà Nội chuyển mình, Hà Nội quảng bá đến giải Bùi Xuân Phái

Giải tác phẩm của giải Bùi Xuân Phái được trao cho cuốn Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945), tác giả Đào Thị Diến, NXB Hà Nội. Đây là nghiên cứu về sự "thay da đổi thịt" của Hà Nội trong quá trình trở thành một thành phố hiện đại kiểu phương Tây vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trước đó, bà Diến cũng có nhiều cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội như: Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873-1954), 2 tập; Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý Thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954.

GS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng lớn giải Bùi Xuân Phái

- Ảnh 3.

Cuốn sách mới của bà Đào Thị Diến

ẢNH: NVCC

Giải việc làm của giải Bùi Xuân Phái được trao cho việc bá du lịch Hà Nội qua MV Going Home của nghệ sĩ saxophone Kenny G do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện. MV được quay khi Kenny G có chuyến biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 11.2023, tại các địa danh như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

GS Hoàng Đạo Kính nhận giải thưởng lớn giải Bùi Xuân Phái

- Ảnh 4.

MV quảng bá du lịch Hà Nội của Kenny G mau chóng đạt triệu lượt xem

ẢNH: BTC

Giải ý tưởng của giải Bùi Xuân Phái được trao cho "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND Q.Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023.

Về tổng thể, đồ án được giải Bùi Xuân Phái này gắn kết hồ Thiền Quang với công viên Thống Nhất để tạo thành 1 quần thể thống nhất, lấy hoạt động bên ngoài công viên cụ thể là khu vực quanh hồ để gợi mở, thu hút người dân khám phá thêm các hoạt động trong công viên và phát huy giá trị tổng thể. Không gian hồ và công viên này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan của Q.Hai Bà Trưng và Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.