Guardiola: 'M.U có khả năng vào top 4 Premier League'

07/12/2016 19:35 GMT+7

HLV Pep Guardiola của Manchester City (Man City) nhận định rằng kình địch Manchester United (M.U) hoàn toàn có thể giành 1 vị trí trong top 4 Premier League vào cuối mùa.

Trong mùa giải này, M.U đã khởi đầu rất ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 4 thì "Quỷ đỏ" đã để thua kình địch cùng thành phố là Man City 1-2. Kể từ sau đó, phong độ của đội chủ sân Old Trafford là rất thất thường.
Với trận hòa Everton 1-1 hồi cuối tuần trước, M.U có 3 trận hòa liên tiếp ở Premier League. Kết quả đó khiến cho đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt bị nhóm các đội dẫn đầu bảng xếp hạng bỏ xa. Hiện "Quỷ đỏ" mới chỉ có 21 điểm, kém top 4 đến 9 điểm và thua đội đầu bảng Chelsea 13 điểm.

tin liên quan

Đi tìm nguyên nhân khiến M.U thi đấu thất thường
HLV Mourinho nói M.U là đội xui xẻo nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này, với 6 trận hòa đến giờ mà đáng lẽ họ phải thắng với vô số cơ hội ghi bàn, thì đã xếp nhì bảng hoặc thứ ba chứ không phải hạng 6. Nhưng thực tế M.U xui hay tệ?.
Nhận định về M.U, HLV Guardiola của Man City cho rằng đội bóng chủ sân Old Trafford khó lòng bắt kịp đội đầu bảng Chelsea nhưng việc lọt vào top 4 Premier League vào cuối mùa là hoàn toàn có thể. 
"Tất nhiên khoảng cách 13 điểm sẽ không dễ bị san bằng, đặc biệt khi Chelsea đang thi đấu rất ổn định. Tuy nhiên, việc M.U lọt vào top 4 là có thể. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Tôi đã xem các trận đấu của họ với Stoke và Burnley và 1 trận đấu khác ở Old Trafford, M.U xứng đáng giành chiến thắng trong các trận đấu đó.
M.U có một đội hình giàu sức mạnh, một HLV giỏi và có bề dày lịch sử hào hùng. Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp họ thành công", Reuters dẫn lời HLV Guardiola.
M.U thi đấu rất thất thường trong thời gian qua AFP
Quả thật là M.U có tất cả những gì mà HLV Guardiola nói. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang không đi đúng hướng đối với đội chủ sân Old Trafford. 
Vào rạng sáng 9.12 tới, M.U sẽ có chuyến hành quân đến Ukraine để thi đấu với chủ nhà Zorya ở loạt trận cuối vòng bảng Europa League. Thầy trò HLV Mourinho cần phải hết sức thận trọng bởi dù đang đứng thứ 2 tại bảng A với 9 điểm (sau Fenerbahce có 9 điểm và hơn Feyenoord 2 điểm) nhưng họ vẫn có thể bị loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.