Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng

11/05/2023 17:46 GMT+7

Dù bị đối thủ dẫn trước cả vòng sân, chân chạy Nguyễn Thị Thu Hà của Việt Nam vẫn bứt tốc để vượt qua và giành HCV nội dung 800 m nữ. Cô ngã khụy ngay vạch đích vì quá mỏi và kiệt sức.

Nguyễn Thị Thu Hà đã giành HCV SEA Games 32 nội dung 800 m nữ trong cuộc đua đầy kịch tính vào chiều 11.5.

Khi về đích, cô đã gục ngã và đồng đội Bùi Thị Ngân đã phải dìu cô đứng dậy. Hai tấm HCV và HCB nội dung 800 m nữ SEA Games 32 đều thuộc về các cô gái Việt Nam.

2 chân chạy GenZ Thu Hà – Bùi Thị Ngân không có đối thủ ở đường chạy 800m nữ

Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng - Ảnh 1.

Thu Hà (ở giữa, áo trắng xanh) và Bùi Thị Ngân (áo đỏ số 553) trên đường chạy 800 m nữ

Giang Lao

Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng - Ảnh 2.

Thu Hà khụy xuống ngay vạch đích

Giang Lao

Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng - Ảnh 3.

Thu Hà cho biết cô quá mỏi

Giang Lao

Suốt chặng đua, Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị Ngân luôn chạy ở nhóm cuối, nên ít ai nghĩ 2 vị trí cao nhất của nội dung này cuối cùng lại thuộc về Hà và Ngân. Đến ngay cả người trong cuộc cũng còn quá bất ngờ về thành tích quá xuất sắc của mình. “Tôi bất ngờ lắm. Không thể hình dung tôi và Ngân lại về nhất nhì vì đối thủ quá mạnh. Khúc cuối tôi khụy xuống vì tôi quá mỏi', Nguyễn Thị Thu Hà cho hay.

Nội dung 800 m nữ là một trong số những nội dung sở trường và được kỳ vọng sẽ có huy chương vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong nhiều kỳ SEA Games gần đây.

SEA Games 31, Khuất Phương Anh là người về nhất ở cự ly này nhưng cô không thể tham dự SEA Games 32 vì bị cấm thi đấu.

Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng - Ảnh 4.

Thu Hà và Bùi Thị Ngân thống trị đường chạy 800 m nữ

Giang Lao

Thu Hà dù bị VĐV người Philippines bỏ khá xa sau vòng đầu nhưng đã bứt tốc mạnh mẽ ở vòng cuối để cán đích đầu tiên 2 phút 08 giây 55. Một VĐV khác của Việt Nam là tài năng trẻ Bùi Thị Ngân giành HCB với thành tích 2 phút 08 giây 96. HCĐ thuộc về chân chạy của Singapore.

"Dù bị đối thủ chạy trước khá xa (hơn 1 vòng sân) nhưng chúng tôi vẫn chạy theo cảm giác, chạy theo chiến thuật", Bùi Thị Ngân cho hay.

Gục ngã ở vạch đích, kịch tính vượt qua đối thủ để giành vàng - Ảnh 5.

Dù bị đối thủ dẫn trước cả vòng sân, Thu Hà vẫn bứt tốc và vượt qua

Ngọc Dương

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị Ngân chính là 2 tài năng trẻ của đoàn Nam Định, “ẵm trọn” 2 vị trí đứng đầu nội dung 800 m nữ. 2 chân chạy đã lần lượt vượt qua và tiệm cận thành tích của VĐV Khuất Phương Anh khi giành HCV tại SEA Games 31. Hai cô gái thành Nam cũng là nhân tố chính giúp đội hình 4 x 800 m nữ của Nam Định phá đồng thời kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội ít ngày sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.