Guedes khẳng định vị trí trong đội hình Bồ Đào Nha

08/06/2018 08:12 GMT+7

Tiền đạo 21 tuổi Goncalo Guedes cho thấy anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2018 khi lập một cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Algeria trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay.

[VIDEO] RONALDO HỨA VỚI TỔNG THỐNG BỒ ĐÀO NHA, SẼ VÔ ĐỊCH WORLD CUP
Vào hôm qua, HLV Fernando Santos cho biết ông vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ về đội hình xuất phát của tuyển Bồ Đào Nha trước trận ra quân ở World Cup 2018 gặp Tây Ban Nha vào ngày 15.6 tới. Tuy nhiên, sau trận giao hữu với Algeria vào rạng sáng nay, nhà cầm quân 63 tuổi có thể yên tâm về hàng công.
HLV Santos tung chân sút 21 tuổi Guedes vào sân ngay từ đầu đá cặp cùng Cristiano Ronaldo trên hàng công Bồ Đào Nha. Thi đấu cùng với chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội nhà nhưng Guedes, người mới chỉ có 9 lần khoác áo và 1 bàn thắng, tỏ ra tự tin.
Trong trận đấu đầu tiên kể từ sau trận chung kết Champions League, Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới Algeria nhưng bàn thắng lại không được công nhận bởi lỗi việt vị.
Tuy nhiên, người hâm mộ Bồ Đào Nha không phải chờ lâu khi Guedes mở tỷ số ở phút 17. Đó là tình huống mà William Carvalho có đường chuyền dài chuẩn xác để Bernando Silva đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Guedes, giúp anh này ghi bàn.
Ronaldo không ghi bàn ở trận này nhưng anh vẫn để lại dấu ấn tích cực. Phút 37, chân sút thuộc biên chế Real Madrid dùng tốc độ thoát xuống rốt tạt trong vào giúp Bruno Fernandes ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha bằng một pha đánh đầu chính xác.
Ronaldo (phải) có 1 đường chuyền thành bàn Reuters
Bàn thắng thứ 3 diễn ra theo kịch bản tương tự ở phút 55. Lần này, Raphael Guerreiro là người có pha tạt bóng chuẩn xác để Guedes hoàn thành cú đúp.
Trong khi đó, hàng thủ của Bồ Đào Nha cũng hoạt động tốt khi ngăn chặn thành công hầu hết các đợt tấn công của Algeria. Thủ môn Rui Patricio chỉ phải trổ tài cản phá 1 lần trong tình huống dứt điểm của cầu thủ vào thay người Baghdad Bounedjah.
"20 phút đầu trận, chúng tôi đã chơi rất tốt. Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ. 23 cầu thủ đều cho thấy họ đã sẵn sàng bước vào World Cup. Đó là điều quan trọng nhất. HLV Santos cho biết sau trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.