Gửi xe cách xa cả cây số để chen vào dòng người họp chợ Viềng

29/01/2023 07:03 GMT+7

Chiều ngày 28.1 (mùng 7 Tết Nguyên Đán 2023), hàng vạn người đổ về chợ Viềng (H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về họp chợ và cầu tài lộc, cầu may mắn đầu năm.

Chiều 28.1.2023 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về họp chợ và cầu tài lộc, cầu may mắn dịp đầu năm.

Chợ Viềng chợ chỉ họp đúng 1 phiên trong năm từ tối mùng 7 đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán hằng năm. Dù chưa chính thức họp chợ nhưng ngày từ chiều ngày mùng 7, rất đông người dân đã có mặt tại đây. Ô tô, xe máy chen chúc nhau khiến cho giao thông khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Dòng người và xe vào chợ Viềng chiều mùng 7 tết

chí bình

Diễn ra vào hai ngày cuối tuần, cộng thêm lý do năm nay là năm đầu tiên, chợ Viềng mở cửa đón khách trở lại sau 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19 nên du khách đến chợ Viềng năm nay rất đông.

Gửi xe cách xa cả cây số để chen vào dòng người họp chợ Viềng

Người đi chợ Viềng thường mua cây cảnh, hạt giống

chí bình

Đường vào chợ Viềng tắc nghẽn cả kéo dài cả cây số, nhiều du khách đã chọn phương án gửi xe cách chợ gần 1 km để đi bộ vào chợ. Bên trong chợ Viềng, người dân và du khách chật kín các con đường. Lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng xe, thế nhưng lượng người đổ về chợ Viềng ngàng càng nhiều khiến cho giao thông khu vực này vẫn tiếp tục ùn tắc.

Nhiều người chọn gửi xe cách chợ Viềng cả cây số để tránh tắc nghẽn

chí bình

Đi chợ Viềng để bán vận rủi, mua may mắn là một nét văn hóa của người dân Nam Định nói riêng và du khách thập phương nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.