Gương mặt sáng giá nhất cho ghế thủ tướng Anh

24/10/2022 06:20 GMT+7

Hôm qua, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tất bật vận động để chạy đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ, từ đó quay lại ghế thủ tướng, theo Reuters.

Một trong những trở ngại lớn đối với ông là những người ủng hộ trước đó đã xoay sang cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (ảnh).

reuters

Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Steve Baker cho hay ông sẽ bỏ phiếu cho ông Sunak vì đảng Bảo thủ và nước Anh không thể một lần nữa quay lại giai đoạn đầy rẫy bê bối và tranh cãi buộc ông Johnson phải từ chức thủ tướng hồi mùa hè, theo Sky News.

Cùng ngày, báo The Guardian dẫn lời ông Dominic Raab, cựu phó thủ tướng Anh dưới thời ông Johnson, nhận định ông Sunak là ứng viên sáng giá nhất và đang nhận nhiều sự ủng hộ nhất từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ. Một số cuộc khảo sát cho thấy ông Sunak được cho là nhân vật nhiều khả năng nhất có thể khôi phục được lòng tin của người dân Anh trong giai đoạn khủng hoảng hiện tại. Hai ông Johnson và Sunak cũng đã gặp nhau, tuy nhiên hai người vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào sau cuộc gặp, dù ông Johnson sau đó tuyên bố mình là ứng viên phù hợp nhất cho ghế thủ tướng, theo The Times.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt, Tổng bí thư Tập Cận Bình tái đắc cử

Trong khi đó, lãnh đạo hạ viện Penny Mordaunt xác nhận bà vẫn tham gia đường đua bất chấp việc đang thiếu lợi thế so với hai đối thủ Sunak và Johnson. “Tôi vô cùng tự tin về những tiến triển mà chúng tôi đang đạt được. Tôi tham gia cuộc đua này để giành chiến thắng”, bà nói với BBC. Bà Mordaunt cũng bác bỏ đồn đoán cho rằng mình đã gặp và đạt được thỏa thuận với ông Johnson. Hôm nay 24.10 cũng là hạn chót để các ứng viên đăng ký tranh cử ghế chủ tịch đảng Bảo thủ. Mỗi ứng viên cần ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.