Hạ chủ nhà Hà Lan, Croatia vào chung kết UEFA Nations League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/06/2023 05:45 GMT+7

Bruno Petkovic và Luka Modric ghi bàn trong hiệp phụ, giúp Croatia thắng chủ nhà Hà Lan với tỷ số 4-2 ở trận bán kết UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay (15.6).

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic đã tiến một bước gần hơn đến việc giành được chiếc cúp đầu tiên và một lần nữa họ chứng tỏ mình là những chuyên gia trong hiệp phụ. Andrej Kramaric (sút 11 m) và Mario Pasalic ghi bàn trong hiệp 2 sau khi Donyell Malen đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước ở hiệp đầu tiên, nhưng Noa Lang đã gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà ở phút 96 để buộc trận đấu bước sang hiệp phụ.

Hạ chủ nhà Hà Lan, Croatia vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 1.

Modric hy vọng sẽ cùng Croatia đoạt chức vô địch đầu tiên

AFP

Petkovic sau đó dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa để đưa Croatia vượt lên dẫn trước ở phút 98 trong hiệp phụ thứ nhất, và Modric ấn định chiến thắng 4-2 bằng một quả phạt đền ở phút 116.

UEFA Nations League là một trong những cơ hội cuối cùng để ngôi sao kỳ cựu của Croatia, trong đó có tiền vệ Modric của Real Madrid, nếm mùi chiến thắng quốc tế.

"Đó là một chiến thắng cho người dân Croatia, chúng tôi đánh bại Hà Lan trước các CĐV của họ, chúng tôi xứng đáng với điều đó. Không có gì làm cả đội khó chịu, họ biết mình đang thi đấu vì điều gì, trên hết là Croatia. Các bạn làm mọi thứ vì Croatia. Chắc chắn đây là một chiến thắng sẽ đi vào lịch sử", HLV Dalic của Croatia nói với kênh Nova TV.

Croatia chỉ chịu một thất bại trong 16 trận gần đây nhất, trước đội vô địch World Cup 2022 là Argentina. Họ bước vào trận với nỗ lực đánh bại Hà Lan kể từ EURO 1988. Đội bóng của HLV Ronald Koeman kết thúc với vị trí á quân trong giải đấu khai mạc UEFA Nations League trước chủ nhà Bồ Đào Nha vào năm 2019, trong khi Pháp vô địch vào năm 2021.

"Chúng tôi đã chiến đấu như những con sư tử, nhưng tiếc là hôm nay chúng tôi chơi không đủ tốt. Thật đáng thất vọng. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng thực tế toàn đội đã làm khá tốt", đội trưởng Virgil van Dijk của Hà Lan nói với đài truyền hình NOS.

Hạ chủ nhà Hà Lan, Croatia vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của Hà Lan

AFP

Ở trận này, HLV Koeman chọn Malen ở cánh phải hàng công, với cầu thủ trẻ Xavi Simons có lần thứ 4 khoác áo Hà Lan ở cánh trái. Cả hai đều tham gia vào bàn mở tỷ số, cùng với tiền đạo Cody Gakpo của Liverpool, khi đội bóng có biệt danh "Cơn lốc màu da cam" phá vỡ thế bế tắc sau nửa giờ thi đấu.

Nhịp độ trận đấu trên sân De Kuip diễn ra chậm chạp trong cái nóng buổi tối và cầu thủ đều mệt mỏi sau một mùa giải dài. Sau khi đội bóng di chuyển gọn gàng, Mats Wieffer đã kiến tạo cho Malen, người đã vượt qua thủ môn Dominik Livakovic - người hùng World Cup 2022 của Croatia, mở tỷ số cho chủ nhà.

Croatia chơi mạnh mẽ hơn trong hiệp 2 và chẳng mấy chốc cân bằng tỷ số khi Modric - có trận đấu thứ 165 khoác áo Croatia ở tuổi 37, khéo léo cướp bóng của Gakpo ở rìa vòng cấm địa dẫn đến tiền đạo này phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 55 (Kramaric thực hiện thành công). Đội bóng của HLV Dalic Những màn ăn mừng tiếp theo đã diễn ra khi Luka Ivanusec chuyền ngang cho tiền vệ Pasalic của Atalanta dứt điểm cận thành ghi bàn ở phút 73, đưa đội khách dẫn 2-1.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 6, nỗ lực của hậu vệ người Hà Lan, Nathan Ake, người đã góp mặt trong trận chung kết Champions League của Man City cách đây 5 ngày, giúp Lang tận dụng để san bằng tỷ số 2-2.

Croatia, đội đã đánh bại Brazil, Nhật Bản, Anh, Nga và Đan Mạch trong các trận đấu phải đá hiệp phụ ở 2 kỳ World Cup gần nhất, đã không hề lúng túng dù vuột chiến thắng cuối hiệp 2. Hà Lan không thể duy trì thế cân bằng được lâu khi Petkovic đánh bại Bijlow ở cự ly gần. Hàng thủ đội chủ nhà sau đó tiếp tục phải trả giá khi Tyrell Malacia phạm lỗi với Petkovic trong vòng cấm địa và Modric đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 4-2.

Croatia, đội về thứ 3 tại World Cup 1998 và 2022 cũng như á quân thế giới 2018, đã đặt mục tiêu đoạt cúp bạc đầu tiên trong lịch sử. Ở chung kết, họ sẽ đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Tây Ban Nha và Ý diễn ra ở Enschede.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.