Hạ chuẩn tốt nghiệp đại học xuống cao đẳng để có 'nguồn tuyển' giáo viên: Chất lượng có đi đôi số lượng?

Hạ chuẩn tốt nghiệp đại học xuống cao đẳng để có 'nguồn tuyển' giáo viên: Chất lượng có đi đôi số lượng?

01/04/2024 18:34 GMT+7

‘Chất lượng giảng dạy liệu có đảm bảo?’ là câu hỏi được dư luận quan tâm khi Bộ GD-ĐT đề xuất hạ chuẩn đào tạo giáo viên từ ĐH xuống CĐ để khắc phục tình trạng thiếu trầm trọng giáo viên một số môn học mới.

Trước thực trạng số lượng giáo viên chưa đáp ứng định mức, tình trạng thừa, thiếu cục bộ diễn ra phổ biến trên nhiều địa phương, đặc biệt ở các môn tích hợp, tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng chính sách tuyển dụng giáo viên là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, thay vì đại học sư phạm như quy định của luật Giáo dục 2019 cho các môn học trên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và THCS.

Hạ chuẩn tốt nghiệp đại học xuống cao đẳng để có 'nguồn tuyển' giáo viên: Chất lượng có đi đôi số lượng?- Ảnh 1.

Các môn tích hợp, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) luôn trong tình trạng thiếu giáo viên

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, đối tượng là người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng được đề xuất tuyển dụng.

Đề xuất này của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là chất lượng giảng dạy sẽ ra sao sau khi hạ chuẩn giáo viên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.