Hà Giang: Ta luy cao 15 m sạt lở đè bẹp nhà dân, 4 người thoát chết

Đình Huy
Đình Huy
14/07/2024 11:00 GMT+7

Sau khi nghe tiếng đất đá rơi, 4 người nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi ngôi nhà 2 tầng bị đất đá đè bẹp.

Sáng 14.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nông Văn Điệp, Phó chủ tịch UBND TT.Cốc Pài (H.Xín Mần, Hà Giang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 2 ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn.

Hà Giang: Ta luy cao 15 m sạt lở đè bẹp nhà dân, 4 người thoát chết- Ảnh 1.

Khu vực bị sạt lở

HT

Theo ông Điệp, sự việc xảy ra khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày. Đất đá từ ta luy cao khoảng 15 m sạt xuống, làm sập ngôi nhà 2 tầng 1 tum và một nhà kho tại tổ 1 TT.Cốc Pài.

"Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có 4 người. Họ đã nghe thấy tiếng đất đá từ trên rơi xuống nên đã nhanh chóng sơ tán ra ngoài", ông Điệp nói và cho hay, đêm qua 13.7, tại địa phương có mưa lớn.

Hà Giang: Ta luy cao 15 m sạt lở đè bẹp nhà dân, 4 người thoát chết- Ảnh 2.

Ngôi nhà bị đất đá đè bẹp

HT

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã yêu cầu các hộ dân di dời khỏi hiện trường và đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, sáng 13.7, tại Hà Giang xảy ra sự cố sạt lở trên QL34 thuộc địa phận thôn Tả Mò (xã Yên Định, H.Bắc Mê) khiến 11 người chết, 4 người bị thương.

Cạnh đó, mưa lũ trên địa bàn tỉnh này đã làm 46 ngôi nhà hư hỏng; 20,02 ha lúa, hoa màu và 2,7 ha cây lâm nghiệp hư hại; trên 1,5 tấn cá tầm bị cuốn trôi; 7 tuyến kênh mương hư hỏng; 1 trường mầm non bị đổ tường.

Sạt lở tại QL34 với chiều dài khoảng 150 m, ước tính 21.000 m3; 11 vị trí đường tỉnh bị sạt lở với 2.800 m3 đất đá; 58 vị trí đường huyện, liên xã, liên thôn bị sạt lở với 2.200 m3 và 1 cầu tràn bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại 6,5 tỉ đồng.

Theo dự báo, từ ngày 14 - 17.7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực bắc và Trung Trung bộ lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.