Hà Lan chấn động vì phát hiện 'thẻ đảng viên Quốc xã' của ông ngoại nhà vua

06/10/2023 21:27 GMT+7

Bằng chứng củng cố nghi vấn ông ngoại nhà vua Hà Lan là thành viên đảng Quốc xã của Adolf Hitler đang gây xôn xao tại nước này, nơi sự ủng hộ dành cho hoàng gia vốn đã sụt giảm nghiêm trọng.

Hoàng tế Bernhard, ông ngoại của Quốc vương Hà Lan Willem Alexander, qua đời năm 2004. Ông luôn phủ nhận mình là người của đảng Quốc xã, đảng cầm quyền tại Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã của Hitler, dù ông thừa nhận mình là thành viên của một số đơn vị quân đội Đức Quốc xã, nói rằng điều đó là bình thường đối với đàn ông ở độ tuổi ông vào thời điểm đó.

Trung tâm Thông tin và Tài liệu Israel (CIDI) ngày 6.10 cho biết "việc phát hiện ra bản gốc thẻ thành viên NSDAP của Hoàng tế Bernhard là câu chuyện mới trong một chương đau đớn của lịch sử Hà Lan", mặc dù đã luôn có nghi ngờ rằng ông là thành viên đảng này, theo Reuters. NSDAP tên viết tắt tiếng Đức của đảng Quốc xã, tên đầy đủ là đảng Quốc xã Đức.

Hà Lan chấn động vì phát hiện 'thẻ đảng viên Quốc xã' của ông nội nhà vua - Ảnh 1.

Hoàng tế Bernhard của Hà Lan khi còn sống

RTE

CIDI kêu gọi Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Holocaust và Diệt chủng (NIOD) tiến hành một cuộc điều tra về quan hệ giữa Hoàng tế Bernhard và Hitler.

"Việc Bernhard là thành viên (đảng Quốc xã) không quá gây sốc: Hầu hết người dân Hà Lan đến nay đã biết chuyện đó. Song việc ông ấy vẫn một mực phủ nhận chuyện đó cho đến khi chết khiến mọi người cảm thấy bức bối", CIDI cho biết trong một tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với báo De Volkskrant không lâu trước khi qua đời, Hoàng tế Bernhard tiếp tục phủ nhận nghi vấn. "Tôi có thể đặt tay lên Kinh thánh và tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ là người của đảng Quốc xã", ông cho biết.

Chính phủ Hà Lan xác nhận bản gốc tấm thẻ đảng viên Quốc xã mang tên Bernhard đã được tìm thấy nhưng từ chối lời kêu gọi tổ chức điều tra.

Được sinh vào năm 1911 với tên Bernhard von Biesterfeld, ông sau đó trở thành công dân Hà Lan và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu cho quân Đồng minh chống lại Đức trong chiến tranh. Ông kết hôn với công chúa Juliana, người trở thành Nữ hoàng của Hà Lan vào năm 1948 và là bà nội của nhà vua hiện nay.

Trên bình diện quốc tế, ông được biết đến nhiều nhất với tư cách người sáng lập Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) vào năm 1961. Ông là chủ tịch của quỹ này cho đến năm 1977, theo AFP.

Cơ quan Thông tin Hoàng gia của Hà Lan cho biết tấm thẻ - cho thấy Hoàng tế Bernhard gia nhập đảng Quốc xã lần đầu tiên vào năm 1933 - được nhà sử học Flip Maarschalkerweerd tìm thấy. Theo ông Maarschalkerweerd, Hoàng tế Bernhard có thể đã quên mình còn giữ tấm thẻ này trong khuôn viên rộng lớn của hoàng cung.

Hà Lan chấn động vì phát hiện 'thẻ đảng viên Quốc xã' của ông nội nhà vua - Ảnh 2.

Ảnh chụp bản gốc tấm thẻ đảng viên Quốc xã của người mang tên Bernhard

AFP

Ngay từ năm 1996, các nhà báo Hà Lan đã xuất bản một cuốn sách có ảnh chụp tấm thẻ đảng viên Quốc xã mang tên Bernhard được tìm thấy trong kho lưu trữ của Mỹ. Cùng với đó là thư từ cho thấy ông đã rời đảng này vào năm 1936 khi đính hôn với bà Juliana.

Vua Willem Alexander cho biết việc phát hiện bản gốc tấm thẻ trong kho lưu trữ riêng của Hoàng tế Bernhard có thể làm sống lại những ký ức đau buồn về thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan trong Thế chiến 2.

"Tôi rất có thể tưởng tượng rằng tin tức này có tác động lớn, gợi lên rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là trong cộng đồng người Do Thái", nhà vua nói với các phóng viên hôm 5.10.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh mạng xã hội Hà Lan xuất hiện những lời kêu gọi xóa bỏ hoàng gia sau những tiết lộ chấn động và các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho gia đình hoàng tộc đang suy yếu.

Theo một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Ipsos, chỉ 38% người Hà Lan cho biết họ vẫn “thực sự tin tưởng” vào nhà vua. Con số này đã giảm từ mức gần 80% vào năm 2020. Trong khi đó, hơn một phần tư số người được khảo sát nói họ muốn Hà Lan trở thành một nền cộng hòa.

Ca ngợi cựu binh phát xít là ‘người hùng’, Chủ tịch Hạ viện Canada từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.