Hà Lan chuyển 86 tấn vàng từ Mỹ, Canada sang Anh

Hôm nay (2.9), Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo đã chuyển 86 tấn vàng trong kho dự trữ của nước này từ Mỹ và Canada sang Anh, và nguyên nhân đến từ quan ngại khi 'bất ổn địa chính trị gia tăng' ở Bắc Mỹ.
Dutch shift 86 tonnes of gold from US, Canada to UK - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan quyết định chuyển vàng từ Bắc Mỹ về Anh

ảnh: reuters

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) cho biết số vàng được lưu trữ ở London (Anh) có thể được dễ dàng giao dịch hơn so với số vàng được cất giữ tại New York và Ottawa.

"Điều này cho phép DNB có thể huy động lượng vàng một cách nhanh nhất trong trường hợp bùng nổ khủng hoảng", AFP hôm 2.9 dẫn thông báo của DNB.

"Với bước đi trên, chúng tôi cải thiện năng lực huy động kho dự trữ vàng. Chúng tôi cho rằng sẽ chẳng bao giờ cần đến hành động này, nhưng dù vậy vẫn cần phải tăng cường năng lực chống chịu và chuẩn bị (trước biến cố - NV)", theo Chủ tịch ngân hàng Olaf Sleijpen.

Tính đến cuối năm 2025, DNB thông báo tổng lượng vàng dự trữ của Hà Lan là 612,4 tấn, tương đương 72,2 tỉ euro vào thời điểm đó.

Trước khi chuyển vàng từ Bắc Mỹ sang Anh, DNB lưu trữ 31,3% số vàng ở New York và 19,7% ở Ottawa.

Sau đợt chuyển dịch, tỷ trọng vàng dự trữ của Hà Lan ở Anh và Mỹ chỉ còn 18,5% mỗi nước.

Trong khi đó, tỷ trọng vàng của Hà Lan tại Anh tăng từ 18,1% lên 32,1%. DNB vẫn còn giữ 30,8% số vàng dự trữ tại Hà Lan.

Việc chuyển dịch được tiến hành thông qua hoạt động mua bán và vận chuyển vàng trên thực tế.

Cụ thể, DNB vận chuyển hơn 27 tấn vàng từ Mỹ và Canada đến Zeist, một thị trấn thuộc tỉnh Utrecht, miền trung Hà Lan. Kế đến, một lượng vàng tương đương được chuyển từ Zeist sang London, nhằm tránh phải nấu chảy và đúc lại từng thỏi vàng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.