Hạ M.U trong trận derby, Man City tiến gần đến ngôi vô địch Premier League

25/04/2019 06:05 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trên sân Old Trafford của M.U trong trận đấu bù vòng 31 giúp cho Man City trở lại ngôi đầu Premier League và tiến gần hơn đến chức vô địch.

Với việc đánh bại M.U ngay tại Old Trafford trong trận derby thành Manchester diễn ra rạng sáng nay (25.4, giờ VN), Man City đã tiến gần hơn đến việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League. Hiện đội bóng nhà giàu nước Anh có 89 điểm, hơn Liverpool 1 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc và 2 đội không còn phải gặp đối thủ nào trong nhóm 6 đội dẫn đầu.
Trong khi đó, M.U giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 64 điểm, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea 3 điểm. 

tin liên quan

M.U - Man City: Chiến đấu đến cùng cho những niềm hy vọng
M.U phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào top 4. Man City phải thắng để giành lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Với những mục tiêu đó, trận derby Manchester chắc chắn sẽ diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn.
M.U bước vào trận derby Manchester với áp lực nặng nề sau khi vừa để thua 0-4 trên sân Everton hồi cuối tuần. Các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer cố gắng kiểm soát bóng trong hiệp 1 nhưng số cơ hội mà họ tạo ra là không nhiều. Pha bóng đáng chú ý nhất mà đội chủ sân Old Trafford tạo ra trong 45 phút đầu tiên chỉ là cú sút từ xa của Marcus Rashford.
Bên phía Man City, dù khởi đầu có phần chậm chạp nhưng cũng khiến khung thành M.U vài lần chao đảo. Bernardo Silva thử tài David De Gea bằng một cú sút xa rồi sau đó đến lượt Raheem Sterling dứt điểm trúng ngay người thủ thành người Tây Ban Nha.
Bernardo Silva mở tỷ số cho Man City Reuters
Ngay đầu hiệp 2, HLV Guardiola đã buộc phải thay người khi Fernandinho bị chấn thương và ông tung Leroy Sane vào sân. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này lại giúp cho Man City tấn công tốt hơn.
Đội khách có bàn mở tỷ số ở phút 54 khi Silva nhận bóng bên cánh phải rồi di chuyển vào trong dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng đi chìm hạ thủ môn De Gea.
Sane là người ấn định chiến thắng cho Man City Reuters
M.U cũng có cơ hội rất tốt để sang bằng tỷ số ngay sau đó khi hàng thủ Man City mắc sai lầm hiếm hoi nhưng Jesse Lingard lại dứt điểm hụt rất đáng tiếc.
Tỷ số được ấn định cho Man City ở phút 66 khi Fred để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Sterling tăng tốc rồi nhả bóng lại cho Sane dứt điểm ghi bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.