Hà Nội: 10 tấn nội tạng lợn 5.000 đồng/kg chưa vào nhà hàng thì bị thu giữ

05/03/2022 06:33 GMT+7

Tối 4.3.2022, thông tin từ phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ 10 tấn thực phẩm bẩn gồm nội tạng lợn, chân gà... bốc mùi hôi thối nồng nặc trong một kho lạnh tại huyện Thanh Oai.

Tối ngày 4.3.2022, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ một lô hàng hơn 10 tấn nội tạng lợn, chân gà, sụn gà bốc mùi hôi thối nồng nặc trong một kho lạnh thuộc địa phận huyện Thanh Oai. Theo thông tin ban đầu, chủ lô hàng khai nhận đây là số thực phẩm được mua trôi nổi trên thị trường với giá chỉ từ 5.000 đồng/kg. Dù được nhập về với mức giá không thể rẻ hơn và số thực phẩm này đã bị mốc xanh, mốc trắng nhưng chủ lô hàng cho biết số thực phẩm này vẫn tươi ngon, ăn được và đang được bán đi cho các hàng quán ăn tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra số hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Nguyễn BẮc

Đợt này dịch Covid-19, các con tôi nghỉ việc hết, các cháu không có việc gì làm, nên tôi phải mua hàng trôi nổi ở chợ về để cho cháu đi bán lấy tiền tiêu. Không thì nhà chẳng có gì cả. Nói chung là tôi bán thôi chứ cũng không biết người mua bán đi đâu cả. Tôi cũng chỉ biết bán thôi, chuyện người mua người ta đi bán ở đâu thì mình cũng không thể nào biết được.

Tôi bán cả lẻ, cả bán buôn, dù bán buôn thì cũng chỉ bán một ít mỗi lần.

Cái thực phẩm này có sử dụng được nữa không? Vẫn sử dụng được.

Số hàng đông lạnh bị phát hiện trong kho lạnh ở huyện Thanh Oai chủ yếu là nội tạng lợn, dạ dày, chân gà, sụn gà...

Nguyễn Bắc

Nó mốc hết rồi làm sao mà ăn được nữa? Không, đây là do để trong kho lạnh thì đóng đá nó thế thôi. Nếu bỏ ra nó vẫn tươi đẹp mà? Mình để trong kho lạnh nó bị đá như thế đó. Bây giờ để mà rã đông ra thì nó lại đỏ au. Mình nhập vào với giá 5.000 đồng/kg. Mình bán 7.000 đồng/kg. Có lúc mình mua 7.000 đồng thì mình bán 9.000 – 10.000 đồng/kg”, bà Hà Thị Bình, chủ kho lạnh cho biết.

Đại diện lực lượng cảnh sát môi trường Hà Nội cho biết sau nhiều ngày trinh sát, đơn vị đã tiến hành tạm giữ số hàng này. Theo thông tin trên bao bì thì đây là số hàng tạm nhập tái xuất, được nhập về Việt Nam để xuất đi nước ngoài nhưng do tình hình thông quan khó khăn, số hàng này được tuồn về thị trường nội địa, làm thực phẩm cho một số nhà hàng, quán ăn. Tất cả số hàng này đều có dấu hiệu hư thối, không có nhãn mác, giấy tờ.

Sau khi nhập từ ngoài thị trường, chủ kho lạnh bán buôn, bán lẻ cho các hàng ăn, quán ăn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Nguyễn Bắc

“Trong thời gian vừa qua, đội 3, phòng Cảnh sát môi trường tổ chức trinh sát, nắm tình hình các địa điểm kinh doanh các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Quá trình trinh sát phát hiện tại thôn Thanh Giang, xã Thanh Giao, huyện Thanh Oai, có một kho tập kết các thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, chủ yếu mua trôi nổi từ các đối tượng buôn bán trên mạng xã hội. Sau đó, mang về đây tập kết, bán cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thậm chí là các tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có từ 9-10 tấn thực phẩm đông lạnh. Trong đó chủ yếu là dạ dày lợn, chân gà các loại. Cảm quan ban đầu các hàng hóa này không có nhãn mác, được đựng trong các túi màu xanh, không có hạn sử dụng.

Số lượng hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ này đã được tạm giữ để điều tra.

Nguyễn Bắc

Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các hóa đơn, giấy tờ liên quan nguồn gốc hàng hóa. Cảm quan bên ngoài thì các dạ dày lợn bốc mùi hôi thối, có nhiều vệt mốc, ố vàng, trắng, xanh. Sờ tay có cảm giác vết nhớt và có mùi khó chịu”, Đại úy Nguyễn Hữu Hùng, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của chủ hàng, lập biên bản tạm giữ số tang vật là nội tạng lợn, chân gà... trong kho lạnh và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.