Hà Nội: Bắt 8 thanh thiếu niên nghiện game chuyên cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long

Trần Cường
Trần Cường
22/05/2019 16:48 GMT+7

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long.

Ngày 21.5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long trong thời gian gần đây.
Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Văn Quyền (21 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Huân (16 tuổi), Đặng Văn Cường (17 tuổi), Phùng Văn Tráng (21 tuổi), Nguyễn Văn Long (17 tuổi), Dương Phú Cải (20 tuổi), Nguyễn Việt Thắng (16 tuổi, cùng trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị khởi tố về hành vi cướp tài sản; Phùng Tất Thắng (18 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản.
Hung khí nhóm đối tượng dùng để đê dọa người đi đường, cướp tài sản Ảnh Diệu Linh
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 15 giờ chiều 26.4, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo trên địa bàn xã Ngô Sài (huyện Quốc Oai, Hà Nội) một cô gái bị cướp giật tài sản, nạn nhân bị thương trong lúc truy đuổi 2 tên cướp trên đại lộ Thăng Long, hướng về huyện Thạch Thất.
Công an huyện Thạch Thất đã truy xét và bắt giữ 2 đối tượng gây án. Trong quá trình khai thác, mở rộng điều tra, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục bắt thêm 6 đối tượng trong nhóm cướp giật này. Đồng thời, xác định nhóm này đã gây ra 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long, đoạn từ huyện Hoài Đức về huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Các nghi phạm đều là những thanh niên mới lớn, không học hành đến nơi đến chốn, không có việc làm ổn định và ham chơi, mê điện tử nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Khi gây án, nhóm này luôn thủ sẵn hung khí và đi trên 2 xe máy. Phát hiện những phụ nữ đi một mình qua những đoạn đường vắng, hoặc người đi đường vào ban đêm các nghi phạm sẽ áp sát, chặn xe lại và dùng dao đe dọa để cướp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp, cướp giật tài sản của mình. Công an huyện Thạch Thất đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của phát luật.
 Thượng úy Cấn Xuân Tùng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất, khuyến cáo người dân nên hạn chế đi một mình vào ban đên tại những tuyến đường vắng, ít người qua lại. Người dân không nghe điện thoại khi đang điều khiển xe; không treo túi xách ở xe; hạn chế đeo tài sản có giá trị trên người mà nên cho vào cốp xe... Khi phát hiện có trường hợp nghi vấn, người dân nên nhanh chóng lưu thông tới khu vực đông người, hoặc nhà dân để phòng nạn cướp giật, an toàn cho bản thân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.