Hà Nội: Bé trai 15 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa đêm trước cổng chùa

09/02/2023 13:07 GMT+7

UBND P.Bồ Đề (Q.Long Biên, Hà Nội) đang phát đi thông báo tìm người thân bé trai khoảng 15 ngày tuổi được bảo vệ chùa Bồ Đề phát hiện tại cổng chùa này vào đêm 7.2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 50 ngày 7.2, một người làm bảo vệ tại chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long BiênHà Nội) phát hiện một bé trai sơ sinh, khoảng 15 ngày tuổi được đặt trước cổng chùa. Sau đó, người bảo vệ này đã bế bé trai vào  giao lại cho sư thầy Thích Đàm Lan.

Hà Nội: Bé trai 15 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa đêm trước cổng chùa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: bé trai bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề

CTV

Tại thời điểm người bảo vệ phát hiện, bên người cháu bé không có giấy tờ gì, chỉ có 1 túi đồ, trong đó có quần áo sơ sinh và 4 hộp sữa, cùng 2,1 triệu đồng tiền mặt.

Bé trai 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Theo đại diện UBND P.Bồ Đề cho biết, hiện tại, chính quyền và nhà chùa đang phối hợp để tìm kiếm thân nhân của bé trai. "Bé trai có sức khỏe hoàn toàn bình thường, ăn, bú tốt, ít khóc, đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em", đại diện UBND P.Bồ Đề thông tin.

Theo UBND P.Bồ Đề, nếu sau 7 ngày, kể từ ngày thông báo tìm người thân mà không có ai đến nhận thì UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục đưa cháu bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội và tiến hành cấp giấy khai sinh cho cháu bé theo quy đinh của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.