Hà Nội cần thêm gần 10.200 trụ nước để chữa cháy

11/06/2024 11:59 GMT+7

Kết quả khảo sát thể hiện, Hà Nội cần đầu tư xây dựng thêm gần 10.200 trụ nước, 1.673 bể nước, 848 bến lấy nước và hố thu nước ở 30 quận, huyện, thị xã để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Theo UBND TP.Hà Nội, hồi tháng 8.2023, thành phố đã ban hành văn bản về việc triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn. Trong văn bản, thành phố đã giao Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước PCCC của thành phố, từ đó đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước PCCC.

Hà Nội cần thêm gần 10.200 trụ nước để chữa cháy- Ảnh 1.

Trụ nước chữa cháy trên vỉa hè ở Q.Đống Đa (Hà Nội)

KHẮC HIẾU

Kết quả khảo sát của công an thành phố thể hiện, Hà Nội cần đầu tư xây dựng gần 10.200 trụ nước, 1.673 bể nước, 848 bến lấy nước và hố thu nước trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Căn cứ kết quả này, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản báo cáo UBND thành phố và các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp tham mưu, đề xuất thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước trên địa bàn.

Hiện, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (Ban QLDA) và các công ty nước sạch tổ chức rà soát, đánh giá để xác định khối lượng thực tế, xác định những khu vực, địa bàn đông dân cư có nguy cơ cháy nổ cao cần ưu tiên đầu tư, xây dựng. Từ đó có căn cứ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các dự án xây dựng hệ thống cấp nước PCCC trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Liên quan đến công tác PCCC, cử tri Q.Hoàn Kiếm cũng đã đề nghị Hà Nội xem xét có phương án bổ sung thêm các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận.

Trả lời kiến nghị của cử tri, TP.Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có gần 4.000 trụ nước do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý.

Về việc bổ sung thêm các trụ nước chữa cháy trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm, thành phố đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó có nội dung đầu tư lắp đặt 675 trụ nước chữa cháy, 31 hố thu trên địa bàn 7 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm.

Riêng Q.Hoàn Kiếm được đầu tư 40 trụ nước và thành phố đang giao Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án trong năm 2024.

Bên cạnh đó, TP.Hà Nội còn đề nghị Q.Hoàn Kiếm nghiên cứu triển khai hệ thống cấp nước PCCC trong các ngõ, ngách, khu vực đông dân cư mà xe chữa cháy không thể tiếp cận được để đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn.

Thời gian vừa qua, ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, tháng 8.2023, quán karaoke ở Q.Cầu Giấy bị cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tháng 9.2023, chung cư mini xây sai phép ở Q.Thanh Xuân cháy khiến 56 người tử vong. Đến tháng 10.2023, ngôi nhà chứa đồ đồng nát ở H.Thanh Trì gặp hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong.

Hồi tháng 1, ngôi nhà 3 tầng là tiệm hoa trên phố cổ ở Q.Hoàn Kiếm bốc cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Mới đây, ngày 24.5, nhà trọ kết hợp kinh doanh trong ngõ 43 Trung Kính xảy ra hỏa hoạn khiến 14 người chết.

Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, các địa phương ở Hà Nội đã đặt ra nhiều giải pháp tạm thời trước mắt, đồng thời khuyến cáo người dân tự trang bị thêm kiến thức PCCC, nắm bắt "thời gian vàng" để xử lý nếu hỏa hoạn xảy ra.

Còn tại Q.Cầu Giấy, dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai các mô hình họng nước vách tường tại khu dân cư trong các ngõ sâu, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.