Hà Nội chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hồ Xã Đàn

01/09/2023 08:32 GMT+7

UBND Q.Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định chi hơn 25 tỉ đồng thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị xung quanh hồ Xã Đàn (còn gọi là hồ Trung Tự, P.Nam Đồng và P.Trung Tự, Q.Đống Đa).

Theo quyết định phê duyệt dự án của UBND Q.Đống Đa, việc đầu tư hướng đến mục tiêu đồng bộ hạ tầng giao thông, thoát nước trong khu vực, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại cho hồ Xã Đàn.

Chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn - Ảnh 1.

Hồ Xã Đàn đang được chỉnh trang, cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 25 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG

Về quy mô, toàn bộ vỉa hè xung quanh hồ Xã Đàn sẽ được lát bằng gạch bê tông giả đá. Riêng bó vỉa hè, bó vỉa bồn cây là đá tự nhiên.

Chính quyền sở tại còn bố trí thêm hệ thống thảm cây, cây bụi trang trí xen kẽ hệ thống ghế ngồi, đường dạo ven hồ; thay thế hệ thống bóng đèn led chiếu sáng; cải tạo bậc lên xuống, bổ sung hệ thống lan can xung quanh hồ và đặt thêm thùng rác, thiết bị thể dục thể thao ngoài trời…

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25,5 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách quận. Trong đó, chi phí xây dựng gần 20 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 800 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 1,4 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 2,3 tỉ đồng…

Là người thường xuyên đi bộ tập thể dục quanh hồ mỗi ngày, bà Trần Thị Duyên (68 tuổi, người địa phương) nhìn nhận việc cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn khiến nơi đây sạch, đẹp và văn minh hơn. Tuy nhiên, bà mong muốn sau khi nơi này cải tạo xong thì lực lượng chức năng cần có giải pháp ngăn hàng quán chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe máy. Đồng thời, dừng cấp phép bãi đỗ xe ô tô trên vỉa hè giáp mặt đường Đặng Văn Ngữ để người dân có thêm nhiều không gian vui chơi, tập thể dục.

Chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn - Ảnh 2.

Bờ kè quanh hồ đã được sửa chữa các vị trí sụt lún

NGUYỄN TRƯỜNG

Chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn - Ảnh 3.

Hệ thống lan can được bổ sung xung quanh hồ để đảm bảo an toàn cho người dân

NGUYỄN TRƯỜNG

Ghế đá được thiết kế nằm sát bồn cây để phục vụ người dân, đồng thời ngăn hàng quán chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe máy

NGUYỄN TRƯỜNG

Chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn - Ảnh 5.

Bó vỉa dạng đứng trên đường Hồ Đắc Di, hạn chế phương tiện giao thông đi lên vỉa hè

NGUYỄN TRƯỜNG

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xã Đàn. Dự kiến cuối năm 2023, dự án này sẽ hoàn thành

NGUYỄN TRƯỜNG

Chi hơn 25 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Xã Đàn - Ảnh 7.

Một phần vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ được dùng làm bãi đỗ xe khiến không gian vui chơi, tập thể dục của người dân bị thu hẹp

NGUYỄN TRƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.