Hà Nội chính thức cho lưu thông đường tạm né 'lô cốt' ở Nguyễn Xiển

11/04/2023 14:55 GMT+7

Sở GTVT Hà Nội cho ô tô con, xe máy, xe thô sơ được đi một chiều trên đường tạm mở trên dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân) để phục vụ thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Ngày 11.4, Sở GTVT Hà Nội đã phát đi thông báo về việc tổ chức giao thông tuyến đường tạm ở dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển, từ nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến nút giao Nguyễn Xiển - Chu Văn An. Trên đoạn đường tạm này, Sở GTVT cho ô tô con, xe máy, xe thô sơ lưu thông một chiều.

Hà Nội chính thức cho lưu thông đường tạm né 'lô cốt' ở Nguyễn Xiển - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trên đường tạm Nguyễn Xiển (bên phải)

ĐÌNH HUY

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố (chủ đầu tư), Công ty Tekken Corporation (nhà thầu) lắp đặt đầy đủ gông hạn chế chiều cao, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm... để bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông. Khi có hiện tượng ùn tắc phải có phương án xử lý kịp thời, hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm giao thông thông suốt.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông; tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất các bất cập về tổ chức giao thông.

Như vậy, sau một thời gian dài xảy ra thực trạng người dân "xé rào", đi vào đường tạm giữa đường Nguyễn Xiển để né ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức cho phép các phương tiện đi vào đoạn đường tạm này.

Trước đó, tuyến đường Nguyễn Xiển luôn ùn tắc vào giờ cao điểm do rào chắn thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chiếm dụng 2/3 lòng đường. Để giải quyết tình trạng ùn tắc, tháng 2 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội đã xén dải phân cách ở giữa làm một làn đường tạm mở rộng.

Đến giữa tháng 3, làn đường tạm gần như hoàn thiện và có thể đi lại được nhưng cơ quan chức năng chưa cho phép khai thác, sử dụng nhưng người dân đã tự di chuyển các ụ bê tông chắn ở 2 đầu để đi vào đoạn đường tạm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.