Hà Nội dự kiến cho học sinh THPT trở lại trường vào đầu tháng 12

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
22/11/2021 18:39 GMT+7

Dự kiến sau khi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 14 ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đề xuất cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố trở lại trường.

Chiều nay, 22.11, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết căn cứ lịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh từ 15 - 17 tuổi mà Sở Y tế đã hướng dẫn, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu và trình UBND TP.Hà Nội cho học sinh THPT trở lại trường, dự kiến thời gian đề xuất là nửa đầu tháng 12 tới.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn dành 304.140 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố. Thời gian tiêm mũi 1 hoàn thành trước ngày 25.11, thời gian tiêm mũi 2 sau ít nhất 3 tuần.

Như vậy, theo tính toán của Sở GD-ĐT Hà Nội thì khoảng từ ngày 10.12, học sinh THPT Hà Nội đã tiêm vắc xin mũi 1 được 14 ngày, thêm một điều kiện đảm bảo an toàn để có thể đến trường học trực tiếp.

Sau khi tiêm vắc xin, đầu tháng 12, học sinh THPT của Hà Nội sẽ được trở lại trường?

đậu tiến đạt

Bản tin Covid-19 ngày 22.11: Thêm 10.321 ca nhiễm mới | Dịch bệnh đang nóng lên từng ngày

Theo tổng hợp nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nội, từ sáng nay, 22.11, có thêm 10 huyện, gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên và Ứng Hòa cho học sinh khối 9 trở lại trường.

Báo cáo của các huyện cho thấy, 200/459 trường cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, tổng số 794 lớp học, tổng số học sinh đi học là 27.216/27.923 (97,47%), vắng 707 học sinh (2,6%). Tổng số giáo viên đến trường là 1880/1923 (97,76%), vắng 33 giáo viên.

Các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây... đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào các ngày 23 - 24.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.