Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
30/06/2023 20:38 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 -2024 và dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ công bố điểm chuẩn sớm hơn dự kiến.

Tối nay 30.6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học tới. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi sớm hơn (dự kiến ban đầu là chậm nhất ngày 4.7 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10).

Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn - Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn kế hoạch ban đầu

ĐÌNH TRƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ họp, duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT các trường THPT công lập năm học 2023 - 2024. 

"Theo kế hoạch đã công bố, thời gian công bố điểm chuẩn vào ngày 8 và 9.7. Tuy nhiên, vì công bố điểm thi sớm nên sở cũng sẽ cố gắng họp, xét duyệt và công bố điểm chuẩn sớm hơn dự kiến để đáp ứng mong đợi của học sinh và các bậc phụ huynh", ông Cương cho hay.

Toàn thành phố có gần 105.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Là địa phương có số học sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước nên Hà Nội luôn chịu sức ép rất căng thẳng trong kỳ thi này.

Nhiều giáo viên cho rằng điểm chuẩn cũng vẫn sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kỳ thi năm nay, dù không biến động lớn nhưng năm nay có một số điểm khác biệt so với năm ngoái.

Cụ thể, học sinh lớp 9 năm nay được học trực tiếp toàn bộ thời gian thay vì phải học trực tuyến như năm trước nên có thể chất lượng học sinh thi năm nay sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, năm nay chỉ tiêu vào trường THPT công lập thấp hơn so với nhiều năm gần đây, tỷ lệ "chọi" quá cao ở một số trường được xem là "top dưới" cũng có thể tác động đến điểm chuẩn.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, học sinh trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học và in giấy xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ khi nhập học.

Dự kiến từ ngày 10 - 12.7, các trường THPT công lập tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh trúng tuyển theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Trong thời gian này, nếu học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển, các trường tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận theo đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, đối với các loại hình trường còn lại (bao gồm trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), học sinh chỉ thực hiện thủ tục xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp.

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, sở GD-ĐT yêu cầu, trong thời gian nhập học, nếu học sinh có nguyện vọng và tự nguyện nộp hồ sơ nhập học trực tiếp thì các trường tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh theo đúng quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.