Hà Nội giành chiến thắng áp đảo giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc

25/03/2024 10:00 GMT+7

Tối 24.3, giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024 đã khép lại tại sân ngoài trời nhà truyền thống cách mạng TP.Vũng Tàu. Giải đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Kết thúc giải kickboxing, ở các nội dung thi đấu của nam, đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 5 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Tiếp theo là TP.HCM đứng ở vị trí thứ 2 với 3 HCV, 1 HCB. Vị trí thứ 3 là đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu với 2 HCV, 3 HCB. Đứng ở vị trí thứ 4 là đoàn Bắc Ninh với 2 HCV, 2 HCĐ. Vị trí thứ 5 thuộc về đoàn Nghệ An với 1 HCV, 3 HCĐ.


Hà Nội giành chiến thắng áp đảo giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc- Ảnh 1.

Các trận đấu hấp dẫn

Ở các nội dung thi đấu của nữ, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCĐ; đứng ở vị trí thứ 2 là đoàn Thái Nguyên với 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; đứng thứ 3 là đoàn Bến Tre với 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; các vị trí tiếp theo là đoàn Bình Định và đoàn Đà Nẵng đều được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Hà Nội giành chiến thắng áp đảo giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc- Ảnh 2.

Trọng tài công tâm điều hành các trận đấu

Hà Nội giành chiến thắng áp đảo giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc- Ảnh 3.

Tổng thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Dương Ngọc Hải nhận định, chất lượng chuyên môn của các trận đấu tại giải đã cho thấy các đơn vị đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng. Ngoài các đoàn mạnh vượt trội như Hà Nội, TP.HCM, các địa phương khác cũng cho thấy sự tiến bộ như đoàn Quân đội, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm đáng chú ý nữa là các VĐV thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia đã thể hiện phong độ tốt tại giải đấu lần này. Nhiều tuyển thủ đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Hà Nội giành chiến thắng áp đảo giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc- Ảnh 4.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc

Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh khẳng định: "Giải đấu sẽ là dịp để kickboxing Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11.2024. Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức thi đấu ngoài trời và đã thu hút được đông đảo người hâm mộ cùng du khách tới xem và cổ vũ. Đó là hướng đi đúng sẽ được liên đoàn phát huy trong thời gian tới".

Cũng theo ông Vũ Đức Thịnh, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam sẽ tổ chức thi đấu kickboxing thường xuyên để tạo cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm cho các VĐV.

Ông Đàm Công Điền, phụ trách bộ môn boxing-kickboxing Cục TDTT thông tin: "Môn kickboxing được du nhập vào Việt Nam từ năm 2009, sau khi Việt Nam tổ chức Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á. Từ đó, được sự quan tâm của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và nay là Cục TDTT, sau hơn 10 năm phát triển, đến nay đã có trên 40 tỉnh, thành, ngành phát triển và có lực lượng VĐV tham dự các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Đặc biệt trong những năm qua kickboxing Việt Nam đã gặt hái được một số thành công tại đấu trường khu vực và châu lục như HCV giải vô địch châu Á của VĐV Bùi Yến Ly (Hà Nội) hay những thành tích xuất sắc của Hằng Nga (Bình Định), Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang). Tại SEA Games 31, kickboxing Việt Nam đã nhất toàn đoàn với 5HCV; SEA Games 32, Việt Nam giành 4 HCV.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.