Hà Nội kết nạp Đảng cho 3 học sinh THPT Q.Hoàng Mai

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/05/2023 19:57 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), Đảng bộ Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức kết nạp Đảng cho 3 học sinh THPT trên địa bàn.

Chiều 18.5, tại Hà Nội diễn ra lễ kết nạp Đảng cho 3 học sinh tiêu biểu Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thuộc Đảng bộ Q.Hoàng Mai (Hà Nội). Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Phong, Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàng Mai; anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội.

Hà Nội kết nạp Đảng cho 3 học sinh THPT của Q.Hoàng Mai - Ảnh 1.

Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai, Thành đoàn Hà Nội và nhà trường chúc mừng 3 học sinh

NHẬT NAM

Ban tổ chức cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai luôn xác định kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm bổ sung lực lượng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đặc biệt, việc kết nạp đảng viên đối với học sinh tại các trường THPT trên địa bàn Q.Hoàng Mai không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng mà còn tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng cho 3 quần chúng ưu tú, gồm: Trương Trí Dũng, học sinh lớp 12A3; Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 12A4; Vũ Anh Tú, học sinh lớp 12A8.

Đây là 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện và được sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Học sinh Trương Trí Dũng là Bí thư Chi đoàn 12A3, Chủ nhiệm CLB Truyền thông trường S.O.L; học sinh giỏi 3 năm liên tiếp; hạnh kiểm tốt, nhiệt tình trong công tác và các phong trào của trường, lớp. Dũng được nhận bằng khen về phong trào Đoàn và công tác thanh niên của Thành đoàn Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Học sinh Vũ Anh Tú là Bí thư Chi đoàn 12A8; học sinh giỏi 3 năm liên tiếp; đạt giải 3 học sinh giỏi môn văn và địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022; đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" do Thành đoàn Hà Nội trao tặng năm 2021 - 2022. Tú được nhận bằng khen về phong trào Đoàn và công tác thanh niên của Thành đoàn Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Học sinh Nguyễn Phương Anh là lớp trưởng lớp 12A4; học sinh giỏi 3 năm liên tiếp, 3 năm liền có điểm tổng kết trung bình các môn học cao nhất trường. Phương Anh có ý thức kỷ luật tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao; thuộc đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn địa lý năm học 2021 - 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.