Hà Nội lắp rào chắn, giăng dây trên vỉa hè: người dân nói gì?

Hà Nội lắp rào chắn, giăng dây trên vỉa hè: người dân nói gì?

29/04/2023 08:37 GMT+7

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Hồ Tùng Mậu, Phùng Hưng, Lê Văn Lương,… lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn vỉa hè để ngăn chặn người dân đi xe máy, ô tô đi lên gây mất an toàn giao thông.

Ở nhiều tuyến phố của thành phố Hà Nội thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn cứng, giăng dây, đặt biển cấm trên các vỉa hè để hạn chế tối đa các vi phạm giao thông như việc xe máy leo lên vỉa hè. 

Hà Nội lắp rào chắn, giăng dây trên vỉa hè: người dân nói gì? - Ảnh 1.

Đi xe máy lên vỉa hè đang là tình trạng xảy ra ở nhiều tuyến phố của thành phố Hà Nội

Ngọc Vũ

Theo ghi nhận, trên các tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Phùng Hưng, Lê Văn Lương,… hiện tượng người đi xe máy đi lên vỉa hè đã không còn. Một số tuyến phố còn được xây các trụ bê tông để ngăn phương tiện dừng, đậu trên vỉa hè.

Hà Nội lắp rào chắn, giăng dây trên vỉa hè: người dân nói gì? - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được rào chắn cứng, giăng dây, đặt biển cấm trên các vỉa hè để hạn chế tối đa các vi phạm giao thông

Ngọc Vũ

"Tôi thấy lợi ích của rào chắn này lập nên để có không gian an toàn cho người đi bộ được thoải mái, ô tô xe máy không lấn làn. Tôi cũng mong những rào chắn này trên địa bàn Hà Nội được nhân rộng để người đi bộ có không gian đi bộ riêng và an toàn hơn", anh Nguyễn Văn Quyền (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Dù được coi là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn hành vi vi phạm trên vỉa hè, nhưng việc giăng dây hay đặt các hàng rào trên vỉa hè lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người già, trẻ em và đặc biệt là những người khuyết tật. Một số người dân cũng cho rằng việc giăng dây hay lập các hàng rào chắn trên vỉa hè không thật sự cần thiết.

Hà Nội lắp rào chắn, giăng dây trên vỉa hè: người dân nói gì? - Ảnh 3.

Một số người dân cũng cho rằng việc giăng dây hay lập các hàng rào chắn trên vỉa hè không thật sự cần thiết

Ngọc Vũ

"Theo mình, việc lấn chiếm vỉa hè là hoàn toàn sai, nhưng việc giăng dây hay lập hàng rào chắn như vậy cũng còn nhiều hạn chế. Thứ nhất là gây mất mỹ quan đô thị, thứ hai là gây khó khăn cho người đi bộ. Mình nghĩ là nên thẳng tay xử phạt những phương tiện vi phạm, chứ không nhất thiết phải lập ra hàng rào chắn hay giăng dây", chị Lê Quế Anh (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.